MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Cựu HLV U21 Tây Ban Nha: "Aragones cũng từng rời bỏ đội tuyển ở Euro 2008"

    15:26 Thứ bảy 21/07/2018

    BongDa.com.vn Albert Celades, người vừa mới rời khỏi vị trí HLV U21 Tây Ban Nha đã chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì đã xảy ra với Julen Lopetegui tại World Cup 2018.

    Huấn luyện viên Julen Lopetegui đã bị sa thải bởi chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales, vào đêm trước World Cup khởi tranh, vì người đàn ông đến từ xứ Basque đã chấp nhận lời đề nghị dẫn dắt từ Real Madrid.

    Tuy nhiên, Albert Celades, cựu HLV U21 Tây Ban Nha đã chỉ ra thực tế rằng trước đây, Luis Aragones cũng đã từng nhận lời dẫn dắt Fenerbahce khi cùng các học trò tham dự Euro 2008.

    "Nhiều người đến với World Cup hoặc Euro với các đề nghị từ những đội khác", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 'El Transistor' của đài Onda Cero. "Luis Aragones cũng đã thay đổi môi trường làm việc ngay trong kỳ Euro 2008. Đó là ý kiến của tôi về vấn đề của Lopetegui." 

    Cựu HLV U21 Tây Ban Nha:

     Celades và Lopetegui từng làm việc chung tại đội tuyển Tây Ban Nha.

    Tiếp tục thảo luận về việc sa thải tân HLV Real Madrid trước đó, và cái cách mà ông phát hiện ra quyết định này. "Luis Rubiales không hề nói với tôi về Lopetegui, đó là một trường hợp đáng buồn và rất lạ lùng", Celades giải thích thêm.

    "Sau đó, bầu không khí ở trên đội tuyển thật sự khó khăn, nhưng những người như chúng tôi đã cố gắng làm nhiều điều tốt nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha. Cá nhân tôi nghĩ rằng mình sẽ vẫn tiếp tục, chẳng ai biết trước được điều gì cả." ông chia sẻ thêm.

    Nói về quyết định rời khỏi liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, HLV Celades đã khẳng định rằng lý do không phải vì ông không nhận được sự tin tưởng để trở thành người dẫn dắt La Roja, thay vì Luis Henrique.

    "Tôi rất vui mừng về thế hệ mình đang dẫn dắt (U21). Phải thành thật mà nói rằng tôi đã rời khỏi đội tuyển quốc gia (U21) không phải vì tôi không được chọn làm người đứng đầu. Đã có nhiều suy đoán về việc này nhưng tôi có lý do riêng và chúng chỉ là việc cá nhân mà thôi." Tiếp lời cựu HLV U21 Tây Ban Nha.

    Cựu HLV U21 Tây Ban Nha:

     Celades đã chính thức rời khỏi vị trí HLV trưởng U21 Tây Ban Nha.

    Albert Celades là một cựu danh thủ của Real Madrid và Barcelona trong quá khứ. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2013 khi dẫn dắt đội tuyển U16 của đất nước mình. Chỉ 1 năm sau, HLV này đã chính thức trở thành thuyền trưởng của U21 Tây Ban Nha nhưng vẫn giữ vai trò tương tự ở đội U16.

    Hôm 18 tháng 7 vừa qua, HLV sinh năm 1975 này đã đột ngột xin từ chức sau 4 năm gắn bó với các học trò ở lứa tuổi dưới 21 La Roja. Điều này cũng đồng nghĩa với việc LĐBĐ nước này buộc phải tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng cho chiếc ghế HLV trưởng U21 Tây Ban Nha.

    Vũ Quang Toản | 14:20 21/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...