MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Cựu HLV MU chấm thủ môn Singapore trước khi mất việc

    22:55 Thứ ba 17/11/2015

    HLV David Moyes đã suy nghĩ về việc đưa thủ môn Izwan Mahbud của Singapore sang La Liga trước khi ông bị CLB Real Sociedad sa thải vào tuần trước.

    HLV David Moyes đã suy nghĩ về việc đưa thủ môn Izwan Mahbud của Singapore sang La Liga trước khi ông bị CLB Real Sociedad sa thải vào tuần trước.

    David Moyes chấm thủ môn Singapore trước khi mất việc
    Izwan Mahbud chỉ có chiều cao 1,80 m nhưng phản xạ tuyệt vời. Ảnh: Internet.

    Thông tin này đã được HLV thủ môn của Singapore John Burridge khẳng định trên tờ Today Online. Theo ông, cựu HLV của Man United nhận tin cập nhật thường xuyên về phong độ của Mahbud, đặc biệt khi anh thực hiện 33 tình huống cứu thua ở hai trận vòng loại World Cup 2018 với Nhật Bản.

    “Tôi đã nhiều lần liên lạc với David Moyes khi ông ấy còn làm việc ở Sociedad. Đối với tôi, Izwan là hoàn hảo để chơi tại La Liga. Tôi sẽ tìm mọi cách để anh ấy và Hassan Sunny sang châu Âu,” John Burridge – cựu thủ môn của Newcastle United cho biết.

    David Moyes bị đội bóng Tây Ban Nha sa thải sau chuỗi thành tích nghèo nàn ở La Liga mùa bóng năm nay. Sau 11 trận đấu, Real Sociedad chỉ thắng 2, hòa 3 và thua đến 6 trong. Kết quả này khiến họ rơi xuống vị trí 16, hơn nhóm xuống hạng nhờ chỉ số phụ.

    Trước khi sang Tây Ban Nha làm việc, David Moyes lên thay Alex Ferguson làm HLV của MU mùa bóng 2013 – 2014. Tuy nhiên, ông cũng bị sa thải sau 34 vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng nước Anh rơi xuống thứ 7, không được tham dự Champions League.

    Izwan trở thành tâm điểm của giới truyền thông Nhật Bản và nhận được lời khen từ HLV của nước này Vahid Halilhodzic nhờ những màn trình diễn ấn tượng. Dù Singapore để thua 0-3 hôm 12/11, nhưng Izwan chơi xuất thần, thực hiện nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Trước đó, anh là người hùng khi giúp đội nhà cầm hòa Nhật Bản 0-0 ngay trên sân khách.

    Burridge từng giúp thủ môn người Oman Ali Habsi chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Wigan và ông tin rằng Izwan có thể là cầu thủ châu Á thi đấu thành công ở châu Âu. Thủ môn sinh năm 1990 này trưởng thành từ học viện bóng đá quốc gia Singapore.

    Sau 4 năm thi đấu cho Yong Lions, anh chuyển sang khoác áo LionsXII từ năm 2012 đến nay. Trước Izwan, châu Á có một thủ môn mới sang khoác áo một đội châu Âu là Matthew Ryan của Australia. Tháng 7 vừa qua, anh ký hợp đồng 6 năm với Valencia (Tây Ban Nha) từ Club Brugge (Bỉ).

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...