MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Cựu HLV ĐT Việt Nam: Thầy Park chính xác khi chọn Đức Chinh

    18:59 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Chia sẻ với truyền thông, cựu HLV đội tuyển Việt Nam ông Hoàng Văn Phúc đánh giá cao quyết định lựa chọn Hà Đức Chinh đá chính.

    Chỉ ít phút nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận chung kết lượt đi với Malaysia trên sân Bukit Jalil. Trước cuộc đối đầu cực kỳ quan trọng này, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh ở đội hình xuất phát mà đáng chú ý nhất là sự xuất hiện ngay từ đầu của Hà Đức Chinh.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh sẽ có lần đầu được đá chính ở AFF Cup 2018.

    Trao đổi với truyền thông, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá rất cao sự lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

    “Tôi đã lường trước viễn cảnh ông Park đặt niềm tin vào Đức Chinh và Huy Hùng. Trận này, chúng ta chơi ở Bukit Jalil với sức ép lớn và điều kiện thời tiết không thuận lợi nên sẽ tốn rất nhiều sức. Đức Chinh không ngại va chạm và có tốc độ tốt, cậu ấy là người phù hợp nhất ở trận này.”

    Cựu HLV đội tuyển Việt Nam nói tiếp: “Anh Đức là sự lựa chọn số 1 của tuyển Việt Nam từ đầu giải. Dẫu vậy, cậu ấy đã lớn tuổi, dẫn đến thể lực khó lòng đảm bảo ở trận này. Với Tiến Linh, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của cậu ấy chưa thể so với Đức Chinh. Chưa biết Đức Chinh có thể ghi bàn hay không, nhưng lối chơi lỳ lợm của cậu ấy chắc chắn sẽ phá sức Malaysia rất nhiều.”

    Chia sẻ với Zing về trường hợp của Huy Hùng, nhà cầm quân gốc Hà Nội nói: “Huy Hùng là mẫu tiền vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong vài năm qua. Còn nhớ ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, cậu ấy đá chính và được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất. Tôi tin Huy Hùng sẽ tỏa sáng khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Khi có cậu ấy trên sân, tuyến giữa của Việt Nam sẽ tranh bóng quyết liệt hơn. Nên nhớ Malaysia rất mạnh ở bộ đôi tiền vệ trung tâm.”

    Với những bố trí đó, HLV Hoàng Văn Phúc tin đội tuyển Việt Nam sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công: "Chúng ta cần thận trọng khi chơi trên sân khách. Phòng ngự phản công là lối đá sở trường của tuyển Việt Nam. Hy vọng đội bóng của chúng ta sẽ chiến thắng.”

    Nam Thành | 18:25 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...