MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Cựu danh thủ Man Utd chỉ trích thái độ của Bale

    08:11 Thứ năm 16/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người xứ Wales liên tục có những hành động gây phẫn nộ suốt thời gian gần đây.

     

    Bàn thắng đầu tiên của Bale cho Tottenham

    Sau những mâu thuẫn với HLV Zinedine Zidane, cơ hội ra sân của Gareth Bale gần như không còn. Kể từ khi mùa giải khởi động trở lại, anh chỉ mới xuất hiện vỏn vẹn 100 phút, tuy nhiên điều này dường như không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý cựu ngôi sao Tottenham.

    Trong hai trận đấu gần nhất, tuyển thủ người xứ Wales liên tục có những hành động gây phẫn nộ. Anh nằm thoải mái trên băng ghế dự bị rồi dùng khẩu trang che kín mắt như đang ngủ, chưa dừng lại ở đó, ở màn đụng độ mới đây với Granada, Bale tiếp tục "tấu hài" khi dùng cuộn băng keo và một bàn tay của mình tạo thành chiếc ốm nhòm.

    Berbatov on Bale antics - Bóng Đá

     Bale liên tục "tấu hài" trên băng ghế dự bị.

    Hành động của ngôi sao 31 tuổi không những khiến nhiều CĐV Real cảm thấy bực mình mà ngay cả cựu danh thủ Manchester United, Dimitar Berbatov cũng phải lên tiếng.

    "Khi tôi nhìn thấy những hành động này của Bale, tôi còn không thể tin cậu ta có thể làm như vậy." Berbatov chia sẻ với Betfair.

    "Cậu ta dùng khẩu trang che lên mắt và giả vờ ngủ. Tôi hoàn toàn không thể bênh vực cho thái độ như thế. Thật thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng Real Madrid.

    Tôi thích xem Bale thi đấu và tôi có thể cảm thấy nỗi đau của anh ấy khi không chơi bởi vì tôi đã ở trong tình huống tương tự. Nhưng kiểu phản ứng đó đang đi quá xa. Real cần tìm một giải pháp cho vấn đề của Bale. Giải pháp tốt nhất bây giờ là cậu ta nên rời khỏi Bernabeu."

    Trường Sơn | 07:41 16/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...