MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Cựu danh thủ Hồng Sơn tin U23 Việt Nam làm nên lịch sử

    09:37 Thứ ba 23/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Trước khi trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào chiều nay, đã có rất nhiều lời khuyên từ giới chuyên gia, cựu tuyển thủ gửi gắm đến thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Không được đánh giá cao bằng U23 Qatar, nhưng những gì U23 Việt Nam thể hiện cho đến lúc này khiến nhiều người không khỏi sốc khi đội bóng áo đỏ đã giành vé vào chơi đến trận bán kết. Vì thế, trước khi trận đấu này diễn ra, hai cựu tuyển thủ Quốc gia là Nguyễn Hồng Sơn và tiền đạo Phan Thanh Bình đã gửi gắm rất nhiều niềm tin về một chiến thắng lịch sử nữa cho thầy trò Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

     Sơn "công chúa" tin U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

    Đánh giá về trận đấu chiều nay, Sơn “công chúa” tin rằng chỉ cần có niềm tin như các trận đấu đã qua, thì U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng: “Về mặt lý thuyết, U23 Qatar  còn mạnh hơn U23 Iraq, đối thủ mà chúng ta phải rất khó khăn mới vượt qua được tại tứ kết. Thông thường, các đội bóng Tây Á, đều thiên về lối chơi kỹ thuật và bóng bổng. Nhưng với lợi thế về thể lực và thể hình, nếu Qatar đá rát trận này thì sẽ gây khó khăn rất lớn đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. U23 Việt Nam có lợi thế lớn là tinh thần đang lên rất cao bởi trận này “không còn gì để mất”. Tôi tin chúng ta hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng, chỉ cần có niềm tin và khát vọng, ra sân đoàn kết và thi đấu như những chiến binh như các trận đấu trước

     - Bóng Đá

     Liệu U23 Việt Nam sẽ có thêm một chiến thắng lịch sử phía trước?

    Trong khi đó, cựu tiền đạo Phan Thanh Bình khuyên các đàn em nên thận trọng, bởi đối thủ không còn xem thường U23 Việt Nam nữa. “U23 Việt Nam nên thận trọng vì các trận trước, đối thủ có phần nào chủ quan khi đánh giá thấp chúng ta. Họ xem thường U23 Việt Nam và thầy trò HLV Park Hang-seo biết nắm bắt cơ hội để làm nên bất ngờ.

    Ở trận bán kết sắp tới, đối thủ đã biết mình rồi nên tôi nghĩ các em phải kiên cường hơn, tập trung cao độ mọi thời điểm, cố gắng từng pha tranh cướp bóng một thì mới hy vọng có thể tạo ra thêm một bất ngờ nữa. Với những gì đã diễn ra, U23 Việt Nam rất tự tin, hân hoan nhưng đừng tự tin thái quá. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta chưa có cơ hội thắng họ. Tôi còn nhớ khi thi đấu Asian Cup 2007, chúng ta hòa với Qatar 1-1. Đó là bài học để các em thận trọng hơn. Tôi hy vọng các em sẽ chiến đấu từng phút một. Hãy chiến đấu như trận đấu với U23 Iraq, hãy tập trung và tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng trong hiệp phụ hoặc đá phạt đền.

    Trận bán kết 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều nay 23/01.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 23/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...