MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: U22 Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết SEA Games 29

    18:27 Thứ bảy 08/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo lừng danh một thời của đội tuyển Việt Nam – Đặng Phương Nam đã có những nhận xét khá lạc quan về bảng đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, vị HLV của U17 Vietel này còn tự tin cho rằng đội tuyển của chúng ta sẽ gặp Thái Lan tại chung kết.

    Sau kết quả bóng thăm tại SEA Games 29 vào sáng nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã rơi vào bảng tương đối khó khăn khi sẽ đụng độ những đối thủ khó chịu như Thái Lan và Philipines. Với một mục tiêu cao nhất, các tuyển thủ của chúng ta buộc phải vượt qua từng thử thách nếu muốn hướng đến tấm huy chương vàng danh giá của giải đấu.

     - Bóng Đá

     HLV Đặng Phương Nam rất tin tưởng U22 Việt Nam sẽ có mặt tại chung kết SEA Games 29. Ảnh: Duy Anh.

    Cựu tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam – Đặng Phương Nam, người đã từng chinh chiến trong màu áo đội tuyển quốc gia qua các thời HLV đã có những nhận xét rất lạc quan về bảng đấu của U22 Việt Nam: “Tôi không nghĩ đội bóng của chúng ta rơi vào bảng tử thần như mọi người vẫn nói, thực chất chất lượng bóng đá trẻ cũng không chênh nhau nhiều quá. Ngoài đẳng cấp của Thái Lan, tôi nghĩ việc chung bảng với Thái Lan là một thuận lợi để chúng ta có thể gặp lại họ ở trận chung kết, tôi nghĩ với lịch thi đấu như thế này đội tuyển chúng ta sẽ có lợi thế và có thể gặp Thái Lan tại chung kết của giải đấu.”

    Là một tiền đạo từng làm mưa làm gió tại các giải quốc tế trong màu áo đội tuyển Việt Nam, khi được hỏi về phong độ của hàng công U22 Việt Nam hiện tại, HLV Đặng Phương Nam cảm thấy khá tiếc nuối với những chia sẻ: “Chúng ta có những nhân tố tốt, nhưng tiếc là các em ít được thi đấu quá, V-League thì toàn tiền đạo ngoại, Công Phượng được đá nhưng phải thường xuyên đá lùi, Hà Đức Chinh ở thời gian Merlo bị chấn thương em được thi đấu nhiều nhưng khi Merlo trở lại thì chắc chắn em sẽ không được đá cắm nữa, đó là điều rất khó. Cầu thủ trẻ đặc biệt muốn trưởng thành phát triển phải luôn cọ xát qua các trận đấu để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh, hy vọng với 2 tháng chuẩn bị HLV Hữu Thắng sẽ có những phương pháp để những cầu thủ thi đấu tốt hơn.”

    U22 Việt Nam cơ bản sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại bảng B của SEA Games 29 với sự phát triển đến từ nền bóng đá trẻ của các nước trong khu vực. Hy vọng với sự quyết tâm của mình HLV Hữu Thắng cùng các học trò sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 18:10 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...