MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng: “Trọng tài thiên vị Pháp là… bình thường”

    10:54 Thứ sáu 08/07/2016 | 12| 8

    BongDa.com.vn Rạng sáng 8.7, Pháp đã thắng Đức 2-0 ở trận bán kết 2 EURO 2016. Tranh cãi chỉ xuất hiện khi trọng tài chính người Italia Nicola Rizzoli cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền phút bù giờ hiệp 1: “Tôi nghĩ, việc thổi phạt đền phụ thuộc vào nhận định của trọng tài thôi”, cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng nói…

    Trong trận thư hùng giữa chủ nhà Pháp – Đức, thầy trò HLV Deschamps chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công “phủ đầu”. Nhưng thời gian dần trôi đi, Đức mới là đội kiểm soát được thế trận với sức ép cực lớn lên phần sân đối phương. Vào đúng thời điểm nhiều người chờ bàn thắng đến với tuyển Đức thì họ lại phải nhận trái đắng.

    dmh1

    Cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài thiên vị một chút cho đội chủ nhà cũng là chuyện… bình thường. Ảnh: Internet.

    Phút 45+1, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm và Evra (số 3-Pháp) lao người đánh đầu. Đội trưởng tuyển Đức Schweinsteiger trong nỗ lực theo kèm cản phá bị trọng tài cho rằng đã dùng tay cản bóng từ cú đánh đầu của Evra. Sau tình huống này, Schweinsteiger phải nhận thẻ vàng và Đức phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Griezmann đánh bại thủ môn Neuer mở ra chiến thắng cho Pháp

    Trao đổi về tình huống nói trên, cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng bày tỏ: “Việc có thổi phạt đền hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhận định của trọng tài thôi. Trọng tài tại EURO nói chung và ông Nicola Rizzoli nói riêng là người có đẳng cấp đã được khẳng định rồi. Nhưng theo góc nhìn của tôi qua truyền hình thì pha quay chậm chưa đủ để khẳng định bóng đã chạm tay Schweinsteiger”.

    Vậy nhìn lại suốt 90 phút, ông có cho rằng trọng tài Nicola Rizzoli có phần thiên vị đội chủ nhà hay không? Phóng viên hỏi và cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng đáp: “Đúng là có cảm giác trọng tài có phần nghiêng về Pháp, bắt có lợi cho đội chủ nhà trong những tình huống 50-50, thổi phạt hay không thổi phạt. Tuy nhiên, cần phải nói lại là trọng tài cũng là con người và chuyện họ có tình cảm một chút với đội chủ nhà cũng là bình thường thôi”.

    Tuệ Minh | 06:05 01/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...