MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA

    16:52 Thứ ba 21/07/2015

    Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chung Mong-Joon đã tuyên bố sẽ ra ứng cử cho vị trí chủ tịch FIFA thay thế ông Sepp Blatter.

    Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, ông Chung Mong-Joon đã tuyên bố sẽ ra ứng cử cho vị trí chủ tịch FIFA thay thế ông Sepp Blatter.

    Cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ứng cử chức Chủ tịch FIFA
    Ông Chung Mong-Joon. Ảnh: Internet.

    Ngày hôm qua, FIFA đã tổ chức cuộc hợp báo để công bố ngày sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới để tìm ra chủ tịch thay thế ông Sepp Blatter. Theo đó, cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2 sang năm.

    Ngay từ lúc này, đã xuất hiện các ứng viên tiềm năng sẽ ra tranh cử. Bên cạnh chủ tịch UEFA Michel Platini, vừa xuất hiện một nhân vật nữa sẽ tham gia cuộc đua này, đó là ông Chung Mong-Joon, cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc.

    Phát biểu trên tờ Yonhap News, ông Chung cho biết: Tôi đang nghĩ đến việc sẽ ra tranh cử chủ tịch FIFA. Tôi muốn làm nhiều điều cho tổ chức này, không chỉ là cải tổ mà còn là đưa nó lên một tầm cao mới. Vấn đề lớn nhất của FIFA là tham nhũng và điều quan trọng nhất là chúng ta phải có được một bộ máy thật sự trong sạch.”

    “FIFA đang kêu gọi cải tổ nhưng thật ra họ chẳng làm gì cả. Blatter là người đầu tiên cần thay đổi nhưng ông ta vẫn cố chấp ở lại đến tháng 2 để điều hành cuộc bầu cử. Ông ấy đang có những hành động hết sức ngu xuẩn.”

    “Blatter và những người thân cận của ông ta đã làm việc cho FIFA được khoảng 40 năm và đã đến lúc họ nên nghỉ. Tất cả họ đều nghĩ rằng mình có thể thay thế Blatter nhưng điều đó là rất khó. Nếu tình hình này tiếp diễn thì thời đại Blatter sẽ còn tiếp tục tồn tại ở FIFA.”

    “Tình hình lúc này đang rất phức tạp. Tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn những gì tôi sẽ làm để hướng đến cuộc bầu cử trong thời gian tới. “

    Ông Chung Mong-Joon năm nay 63 tuổi, từng làm chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc từ năm 1993 đến năm 2009. Ông cũng từng tham gia vào chiến dịch tranh cử của cố tổng thống Hàn Quốc – Roh Moo-hyun năm 2002. Hiện ông đang làm phó chủ tịch danh dự của FIFA.

    Trần Tiến - VOV Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...