MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Cựu cầu thủ Man City gọi Morata là một 'nỗi ô nhục'

    00:34 Thứ hai 06/08/2018

    BongDa.com.vn Chelsea đã thất bại trước Manchester City trong trận tranh siêu cúp nước Anh, và điều này đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

    Ngôi sao sáng nhất ở cuộc đụng độ này là Sergio Aguero, người đã ghi một cú đúp bàn thắng vào lưới đồng đội của mình trên tuyển Argentina, Willy Caballero. Trong khi ở phía bên kia sân, Alvaro Morata vẫn chỉ là cái bóng của chính anh, kể từ sau pha lập công vào lưới Manchester United ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh mùa trước.

    Mùa hè này, Morata đã không được tham dự World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Hơn nữa, sự chuẩn bị của anh ở loạt trận giao hữu trước mùa giải cùng Chelsea cũng rất kém cỏi (không thể ghi bàn). Thậm chí, tiền đạo này còn bỏ lỡ một quả penalty khi đối đầu với Arsenal hôm thứ 4 vừa qua tại Dublin.

     'Alvaro Morata là một nỗi ô nhục' - Bóng Đá

     Morata thực sự quá tệ hại so với những kỳ vọng mà BLĐ Chelsea dành cho anh.

    Và chuyên gia BT Sport, Richard Dunne đã nói rằng tiền đạo 25 tuổi giống như một 'sự ô nhục', sau màn trình diễn tồi tệ trong 69 phút có mặt trên sân vận động Wembley. 

    "Đối với Chelsea, nó thực sự đáng lo ngại. Tôi biết ông ta (Maurizio Sarri) chỉ có 2 tuần để làm quen với đội bóng mới, nhưng một số cầu thủ trong đội của họ ngày hôm nay trông giống như không muốn ở đó hoặc không đủ khỏe mạnh để có thể xuất hiện trên sân", Dunne nói.

    "Sarri đã thay đổi chiến thuật, ông ấy có thể khiến các học trò của mình làm việc chăm chỉ hơn, nhưng một số cá nhân, tôi đang nói cụ thể về Alvaro Morata, anh ta là một nỗi ô nhục, tôi nghĩ điều đó thật khủng khiếp, Chelsea sẽ phải chi tiêu rất nhiều tiền trong tuần tới." Chuyên gia này chia sẻ.

     'Alvaro Morata là một nỗi ô nhục' - Bóng Đá

     Dunne đã có những chia sẻ thẳng thắn về thực trạng của Chelsea.

    Cựu đội trưởng Man City sau đó đã kêu gọi Chelsea hỗ trợ huấn luyện viên mới của họ và ký hợp đồng với một tiền đạo đáng tin cậy trong việc tìm kiếm những bàn thắng, trước khi phiên chợ hè năm nay chính thức đóng cửa vào cuối ngày 9 tháng 8 tới đây.

    "Sarri cần một tiền đạo trong vòng cấm," Dunne nói thêm. "Tôi nghĩ ông ấy cần một người mà mình có thể tin tưởng thực sự. Tôi không thấy nó hiện diện ở Morata. Anh ta chẳng có vẻ gì là ham muốn cả."

    "Oliver Giroud đã chơi rất xuất sắc tại vòng chung kết giải đấu trên đất Nga vừa qua. Tôi biết anh ấy không ghi bàn nhưng chắc chắn là một cầu thủ rất quan trọng cho đội bóng này." Dunne kết luận.

    Vũ Quang Toản | 23:45 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...