MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Cuộc chiến trụ hạng ở Serie A: Chạy trốn trước bình minh

    19:27 Thứ tư 01/05/2019

    BongDa.com.vn Sau khi chắc chắn Chievo Verona và 90% là Frosinone sẽ xuống Serie B, việc chạy trốn tấm vé định mệnh còn lại đang khá căng thẳng.

    Trên lý thuyết, kéo dài từ vị trí thứ 11 (Cagliari) cho đến 18 (Empoli) vẫn có nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, nhóm các đội gồm Cagliari, Fiorentina và SPAL sẽ sớm ra khỏi cuộc đua này bởi họ cách vị trí rớt hạng rất xa (10 và 11 điểm) trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa.

    Tiếp đến là Bologna, sau chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Empoli, đội chủ sân Renato Dall'Ara đã gần tiến đến cánh cửa trụ hạng. Nếu lấy cột mốc 40 điểm là con số an toàn thì thầy trò Sinisa Mihajlovic đã gần chạm đích đến. Họ chỉ cần giành ít nhất 4 điểm nữa sẽ chính thức hoàn thành nhiệm vụ (hơn Empoli đối đầu nếu trong trường hợp hai đội bằng điểm). Parma cũng tương tự Bologna khi đang có được 37 điểm, chỉ cần thêm một chiến thắng nữa sẽ gia nhập nhóm ở lại Serie A. 

     - Bóng Đá

    Giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Empoli, Bologna gần như đã chạm đến vạch đích an toàn. 

    Do đó, cục diện chạy trốn tử thần sẽ xoay quanh trong 3 cái tên gồm Empoli, Genoa và Udinese. Bất lợi nhất là Empoli bởi sau thất bại trong trận đấu được xem là "6 điểm" đã khiến hy vọng của đội bóng này gần như là nhỏ nhất khi cách nhóm phía trên đến 4 điểm (vị trí của Udinese). Đối thủ của thầy trò Andreazzoli trong 4 vòng đấu cuối cùng cũng không hề dễ dàng. Họ sẽ lần lượt đụng độ Fiorentina, Sampdoria, Torino và Inter Milan. Đội chủ sân Carlo Castellani buộc phải thắng hai đội bóng hết động lực là Sampdoria và Fiorentina và mong chờ các đối thủ phía trên ngã ngựa để leo lên. Empoli sẽ rất khó lấy điểm ở hai đối thủ mà họ phải gặp ở hai vòng đấu cuối là Inter Milan và Torino, đó đều là những đối thủ đang cạnh tranh vé dự cúp châu Âu cực kỳ quyết liệt. 

    Cái tên tiếp theo phải chạy thoát khỏi vị trí thứ 18 là Udinese. Igor Tudor và các học trò nắm trong tay lợi thế rất lớn khi chỉ phải gặp Inter Milan, Frosinone, SPAL và Cagliari. Ngoại trừ Inter đang đua tranh vé dự cúp Châu Âu, 3 đối thủ còn lại đều nằm ở khu vực nửa cuối bảng xếp hạng, trong đó Frosinone đã gần như sắp chính thức rớt hạng (cách nhóm an toàn 10  điểm). Nếu có thể thắng 2/3 trận trước những đối thủ này, Udinese sẽ ở lại Serie A khi rất khó cho Empoli có thể giành 10/12 điểm tối đa trong 4 vòng còn lại. Tuy nhiên, Udinese nên lưu ý chi tiết họ sẽ đứng dưới Empoli nếu bằng điểm vì thua đối đầu. 

     - Bóng Đá

    Genoa, Udinese và Empoli phải tranh đấu để giành quyền trụ lại Serie A mùa tới. 

    Genoa là đội gây bất ngờ nhất ở mùa giải năm nay. Không ai nghĩ sau khi bán đi Krzysztof Piatek, đội chủ sân Luigi Ferraris lại tụt dốc không phanh và rơi xuống vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, với khả năng của mình cùng lực lượng tốt nhất trong 3 đội đang chạy trốn vé rớt hạng, thầy trò Cesare Prandelli nhiều khả năng sẽ sớm giành được điểm số đủ để trụ hạng. Trong 4 đối thủ mà đội bóng này đụng độ ở những vòng cuối, ngoại trừ AS Roma và Atalanta đang ở nhóm tranh vé dự cúp châu Âu, cơ hội lấy điểm trong hai trận còn lại trước Cagliari và Fiorentina là rất cao.

    Nắm trong tay bất lợi cao nhất trong số những cái tên kể trên, xem ra ngày trở về Serie B của Empoli chỉ sau một mùa ở giải đấu cao nhất không còn xa với họ nữa.

    Lê Dũng | 19:15 01/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...