MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • "Cũng là thất bại 0-4 nhưng đây là Việt Nam, không phải Uruguay"

    11:17 Thứ tư 27/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tờ báo uy tín hàng đầu Thái Lan thất vọng với trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam.

    Cuộc chạm trán đầy căng thẳng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đội bóng áo đỏ, một kết quả không ai ngờ tới. 

    Trong khi người hâm mộ trên khắp Việt Nam đang hân hoan với chiến thắng thứ 2 liên tiếp của HLV Park Hang-seo cùng các học trò trước người Thái thì truyền thông đất nước chùa vàng lại có cảm xúc hoàn toàn đối lập.

    Dư luận Thái Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận thua "không thể tin nổi" của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Alexandre Gama. Siam Sport, tờ báo có sức ảnh hưởng lớn ở đất Thái đã có các bài viết với những tựa đề đầy cảm thán: “Supachai bị đuổi! U23 Thái Lan bầm dập trước thế hệ tương lai của Việt Nam”, “Ngày ác mộng”...

    Siam Sport nói về thất bại của U23 Thái Lan - Bóng Đá

     Dư luận Thái Lan ngán ngẩm vì thất bại 0-4 của đội nhà trước U23 Việt Nam.

    Trong nỗi cay đắng, tờ báo này còn hài hước so sánh trận thua của ĐT U23 với thất bại của ĐTQG trước Uruguay (cũng với tỷ số 0-4) tại cúp Tứ hùng ở Trung Quốc mới đây:

    "Cũng là thất bại 0-4 nhưng đây là Việt Nam, không phải Uruguay."

    Cùng với lời khen dành cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo, Siam Sport cũng nhắc nhở ĐT U23 nước nhà rằng Thái Lan thua trước đội bóng đẳng cấp như Uruguay thì không sao nhưng thua Việt Nam thì thật khó chấp nhận.

    Dù thất bại trước U23 Việt Nam nhưng U23 Thái Lan vẫn có một suất tham dự VCK U23 châu Á 2020 vì là đội chủ nhà. Đây có thể coi như là một bài học quý giá cho "Voi chiến" trước khi bước vào những giải đấu khốc liệt sắp tới.

    Triệu Vân | 10:55 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...