MỚI NHẤT :
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • Cục diện tại U23 Châu Á thế nào sau lượt áp chót vòng bảng?

    23:06 Thứ hai 13/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Diễn biến tại giải vô địch U23 Châu Á 2020 đang rất căng thẳng và cũng chứa đựng nhiều bất ngờ...

    Bảng A

    Về mặt lý thuyết, Australia nắm lợi thế lớn nhất cho tấm vé vào vòng trong, với tư cách nhất bảng. Tuy nhiên, họ vẫn có nguy cơ bị loại nếu thất bại trước Bahrain ở lượt cuối. Trong khi đó, đại diện từng thua 5 bàn trước Thái Lan sẽ chỉ còn biết cầu nguyện cho Iraq hạ gục chủ nhà giải đấu.

    Cục diện tại U23 Châu Á thế nào sau lượt áp chót vòng bảng? - Bóng Đá

     Australia nắm lợi thế lớn nhất, nhưng Bahrain vẫn chưa bị loại.

    Nhìn chung, đội bóng ở xứ chuột túi chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp. Còn lại Thái Lan và Iraq buộc phải tử chiến để giành một trong hai suất chơi ở vòng knock-out. Riêng Bahrain thực tế chỉ sở hữu cơ hội rất nhỏ để tạo ra điều kỳ diệu ở bảng A, và nhiều người không tin họ làm được trước Australia.

    Bảng B

    Nhật Bản đã chính thức phải rời giải, không đồng nghĩa với việc hai tấm vé đi tiếp ở bảng B dễ đoán hơn. Qatar buộc phải hạ chủ nhà Olympic 2020 và chờ mong một kết quả chênh lệch ở cặp còn lại. Tuy nhiên, nếu Syria và Saudi Arabia chia điểm, khả năng đi tiếp của họ sẽ phụ thuộc vào việc họ hòa với tỷ số nào.

    Cục diện tại U23 Châu Á thế nào sau lượt áp chót vòng bảng? - Bóng Đá

     Nhật Bản bị loại sớm là bất ngờ lớn.

    Nghĩa là Qatar cần thắng Nhật Bản, và cũng cần một trong hai điều kiện kể trên. Trong trường hợp họ hòa hoặc thua, 2 suất chơi ở vòng knock-out chắc chắn thuộc về những người Tây Á còn lại. Điều này có thể xảy ra vì đội bóng ở xứ hoa anh đào chẳng còn gì để mất và sẽ chơi với tâm lý thoải mái.

    Bảng C

    Hàn Quốc đã giành vé sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Uzbekistan cũng khả năng cao nối gót đại diện xứ kim chi, mặc dù khả năng để họ bị loại vẫn có. Đó là khi Iran đánh bại Trung Quốc và Hàn Quốc toàn thắng ở vòng bảng, nhưng sẽ thắng cách biệt ít nhất 2 bàn trước nhà ĐKVĐ giải đấu.

    Cục diện tại U23 Châu Á thế nào sau lượt áp chót vòng bảng? - Bóng Đá

     Hàn Quốc vẫn chứng tỏ vị thế tại châu lục.

    Nhưng nhìn chung, với màn trình diễn ấn tượng cho đến nay, thật khó để Uzbekistan bị loại trong bối cảnh Hàn Quốc cũng chẳng cần phải đá hết sức mình. Tội nghiệp nhất vẫn là Trung Quốc khi họ tiếp tục phải về nước sớm sau 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ mạnh hơn ở bảng C.

    Bảng D

    Đây chính là bảng đấu tử thần ở giải năm nay chứ không phải bảng C như dự đoán từ. Ngoài CHDCND Triều Tiên đã chắc chắn bị loại, cả bai đội còn lại cũng chưa thể biết được số phận của mình cho đến hết vòng áp chót. Dù vậy, nguy hiểm nhất vẫn là Việt Nam vì họ không nắm trong tay quyền tự quyết.

    Cục diện tại U23 Châu Á thế nào sau lượt áp chót vòng bảng? - Bóng Đá

     Việt Nam không nắm trong tay quyền tự quyết.

    Nghĩa là UAE và Jordan sẽ dắt tay nhau vào vòng trong nếu họ hòa có tỷ số, bởi đội đương kim á quân toàn hòa 0-0 trước hai đối thủ này. Tuy nhiên, có điên mới tin rằng các đại diện Tây Á đối đầu với tâm lý chia điểm. Vì lẽ đó, Binh đoàn Rồng vàng vẫn sở hữu cơ hội tương đối lớn nếu thắng "người anh em"...

    Trung Quân | 22:36 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...