MỚI NHẤT :
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Cú tát tham vọng cho Bayern, ngày sở hữu kèo trái siêu đẳng vẫn rất xa

    14:13 Chủ nhật 23/06/2019

    BongDa.com.vn Bayern Munich đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ tân binh trong mùa hè này.

    Nhiệm vụ thiết yếu của Bayern Munich trong thời gian sắp tới chính là tìm kiếm cầu thủ đá cánh để thay thế vai trò bộ đôi Robbery để lại câu lạc bộ. Trong những mục tiêu mà "Hùm xám" muốn có cả Leroy Sane thuộc biên chế Manchester City.

    Tiền vệ người Đức vốn là một cái tên đẳng cấp nhưng việc ít được trong dụng trong mùa giải vừa rồi khiến anh đang tính đến chuyện ra đi. Lúc này, bản hợp đồng giữa Sane và câu lạc bộ chủ quản chỉ còn 2 năm nữa sẽ đáo hạn nên khả năng cựu cầu thủ Schalke chia tay nhà ĐKVĐ nước Anh cũng có thể thành sự thật.

    Theo nhiều nguồn tin xuất hiện, nếu rời Man City, Sane có thể đầu quân cho Bayern Munich bởi Bundesliga là môi trường quá quen thuộc dành cho chân chạy cánh 23 tuổi. Ngoài ra, tại Bayern cũng có rất nhiều đồng đội trên tuyển Đức và điều đó sẽ giúp ích Sane hòa nhập nhanh tại môi trường mới.

    Cú tát tham vọng cho Bayern, ngày sở hữu kèo trái siêu đẳng vẫn rất xa - Bóng Đá

     Sane đem tin buồn đến cho Bayern.

    Dẫu vậy, tất cả đã bị "việt vị" trong thương vụ này. Theo The Sun, tuy việc gia hạn hợp đồng mới giữa Sane và Man City vẫn chưa có tiến triển nhưng cầu thủ sinh năm 1996 đã bảo với bạn bè rằng sẽ không quay trở lại nước Đức chơi bóng trong màu áo Bayern ở mùa hè này.

    Điều này có thể coi là đón giáng mạnh dành cho gã khổng lồ xứ Bavaria. Thời điểm hiện tại, họ đang đối diện với thử thách lớn trong việc chiêu mộ Sane.

    Xem những khoảnh khắc đẹp nhất của Leroy Sane mùa 2018/19:

    Lữ Phong | 14:00 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...