MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Cú đá hụt của Công Phượng phải chăng là sai lầm của bầu Đức?

    01:05 Thứ sáu 06/09/2019 | 34

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của tiền đạo xứ Nghệ trong trận đấu với Thái Lan khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

    Là một trong hai cái tên mang tiếng “xuất ngoại”, nhiều CĐV chờ đợi Công Phượng sẽ đem lại sự khác biệt cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên tiền đạo của HAGL lại không được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội hình xuất phát, thay vào đó anh chỉ được tung vào ở đầu hiệp hai.

    Tuy nhiên trong thời gian có mặt trên sân, cầu thủ xứ Nghệ cũng không thể đóng góp nhiều cho đội bóng áo đỏ, tình huống đáng chú ý nhất của anh là một pha dứt điểm hụt. Sau trận, hình ảnh này của Công Phượng trở thành tâm điểm bàn tán của cả người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Cú đá hụt của Công Phượng.

    Từ Incheon United đến Sint Truiden, hành trình của Công Phượng bắt đầu bằng sự háo hức, sau đó là chuỗi tiếng thở dài. Một con số 0 tròn trĩnh về bàn thắng là những gì Công Phượng tích lũy được tại K-League và giải VĐQG Bỉ đến thời điểm này. Anh mới thi đấu 20 phút cho đội một Sint Truiden, bên cạnh đó là 90 phút chơi trọn vẹn trong màu áo U21 đội bóng này.

    Bầu Đức từng khẳng định việc đưa “gà cưng” đến Bỉ là một bước tiến lớn, dù được thi đấu hay chỉ ngồi dự bị cũng sẽ học hỏi được nhiều điều. Nhưng có vẻ như ông chủ CLB HAGL đã lầm. Đồng ý Phượng sẽ học hỏi được rất nhiều trong những buổi tập cùng đội bóng mới, thế nhưng anh cũng cần ra sân để cải thiện kỹ năng thi đấu.

    Đối với một tiền đạo, sự tự tin là rất quan trọng. Ngoài những buổi tập trên sân, các tiền đạo cần phải được “thực chiến” để phát huy những gì tập được, đồng thời đúc trích kinh nghiệm cho bản thân. Với trường hợp của Phượng, việc không được thường xuyên thi đấu còn có thể khiến bản thân mất tự tin. Và chính thầy Park có lẽ cũng không dám đặt niềm tin vào cầu thủ xứ Nghệ.

     - Bóng Đá

    Phượng cần được ra sân nhiều hơn. 

    Văn Toàn, Tuấn Anh là những cái tên chơi nổi bật nhất trong trận đấu với Thái Lan. Việc thường xuyên ra sân tại V-League là kinh nghiệm quý giá của họ. Đặc biệt phải kể đến trường hợp của Tuấn Anh. Sau khi trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương, cầu thủ người Thái Bình đã dần lấy lại được cảm giác bóng và thi đấu rất hiệu quả trong những trận đấu đã qua của HAGL. Những người thường xuyên theo dõi đội bóng phố núi thi đấu có thể nhận thấy sự thay đổi của Tuấn Anh: tiền vệ 23 tuổi “đô con” hơn, cơ bắp săn chắc hơn so với thể hình mỏng cơm trước đây. Ngoài những pha xử lý kỹ thuật sở trường, Tuấn Anh vẫn có thể đối đầu với những đối thủ chơi thiên về sức mạnh.

    Có lẽ được thường xuyên ra sân dù chỉ là giải đấu trong nước còn tốt hơn việc “tập chay” ở nước ngoài với Công Phượng vào thời điểm này. Đây phải chăng là nước cờ sai lầm của bầu Đức?

    Endo | 01:07 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...