MỚI NHẤT :
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Copa America 2016: Tổ chức giải để Messi giành bóng Vàng?

    23:39 Thứ năm 02/06/2016 | 20

    BongDa.com.vn Đúng một năm sau Copa America 2015, châu Mỹ lại tổ chức thêm một giải đấu nữa vào mùa Hè và lấy tên là Copa America Centenario, nhưng số đội được đẩy lên thành 16 (thay vì 12), và diễn ra tại… Mỹ chỉ hai tháng trước Olympic 2016 tại Rio der Janeiro.

    Chân sút Lionel Messi. Ảnh: Internet.

    Chân sút Lionel Messi. Ảnh: Internet.

    Những người hài hước cho rằng giải đấu được tổ chức để Lionel Messi có thêm điều kiện giành Quả bóng vàng FIFA.

    Thật khó để hiểu Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ, Bắc Mỹ và khu vực Concacaf toan tính điều gì khi tổ chức một giải đấu “nhúng” giữa toàn bộ thành viên ba châu lục vào một năm chẵn như 2016. Lý do có thể là kỷ niệm tròn 100 năm Copa America ra đời (1916-2016), song điều đó vẫn quá tốn kém cũng như tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới các quốc gia tại châu Mỹ.

    2016 lẽ ra là một năm mà các cầu thủ châu Mỹ có thể yên tâm nghỉ ngơi trước khi bước vào Confederations Cup 2017 và sau đó là World Cup 2018. Nhưng với sự xuất hiện của một giải đấu thuộc FIFA nữa, những hảo thủ Nam Mỹ lại phải căng sức ra chiến đấu xuyên mùa Hè.

    Đội vô địch Copa America Centenario 2016 sẽ không có quyền tham dự Confederations Cup 2017. Chiếc vé này giành cho Chile (Đương kim Vô địch Copa America 2015). Hiển nhiên, giải đấu có tư cách lớn.

    Song cách tổ chức chúng lại bị đặt một dấu hỏi lớn, và bản thân đã có một vài trường hợp từ bỏ giải đấu này để thi đấu bộ môn bóng đá nam Olympic 2016.

    Tiêu biểu là Neymar của Brazil. Siêu sao của Barcelona không chọn chơi cho đội tuyển Brazil mà quyết định thi đấu cùng đội tuyển U23 hòng mang về chiếc Huy chương Vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử về cho Selecao. Rõ ràng, tổ chức trùng Euro 2016 và cả Olympic khiến sức hút của giải đấu bị suy giảm rõ rệt.

    Bản thân Copa America trong quá khứ đã bị coi là một giải đấu điều hành kém cỏi khi luôn có thời điểm hai giải đấu được tổ chức cách nhau hai năm thay vì bốn năm như Euro.

    Những người châu Âu luôn tự AQ trong quá khứ rằng Chúa đã quá ưu ái người Nam Mỹ khi cho phần châu lục này quá nhiều tài năng, song lại ném vào tay họ những người quản lý kém cỏi. Tới giờ câu nói mỉa mai này vẫn đúng với ví dụ kinh điển chính là giải đấu Copa America Centenario 2016.

    Những kẻ hài hước cho rằng giải đấu này được tổ chức để Messi giành Quả bóng Vàng thực chất cũng có cái lý của riêng họ. Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo dù không bùng nổ toàn diện trong phần lớn của năm 2016 nhưng lại có chức vô địch Champions League cùng Real Madrid và cả Euro 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha (dù dưới dạng cơ hội) để làm bàn đạp tới Quả bóng Vàng thì Messi buộc phải có một đấu trường tương đương giá trị để cân bằng tầm ảnh hưởng với CR7. Copa America Centenario hoàn hảo cho Messi để làm điều đó.

    Suy đi tính lại nếu không muốn thừa nhận sự kém cỏi một cách quá đáng của những người đứng đầu bóng đá châu Mỹ thì lý do duy nhất để tổ chức giải đấu sắp tới chỉ có vậy. Thế mới biết để tổ chức một giải đấu tầm cỡ FIFA cũng chẳng cần nhiều sự tỉnh táo cho lắm.

    Nhật Anh | 10:33 02/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...