MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Công Vinh rời CLB TP HCM, rồi sao nữa?

    23:59 Thứ năm 03/05/2018

    Tập đoàn Bình Minh yêu cầu đội bóng TP HCM giữ im lặng trước giới truyền thông trong khi Công Vinh thoải mái đi chơi golf sau khi từ chức quyền chủ tịch CLB.

    Không khí nặng nề bao trùm lên buổi tập đầu tiên của CLB TP HCM kể từ thời điểm quyền Chủ tịch Lê Công Vinh từ chức. Đơn vị chủ quản là Tập đoàn Bình Minh phải trấn an tinh thần thầy trò HLV Toshiya Miura bằng bữa ăn tối thân mật hôm 3-5.

    Rất nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra xung quanh việc kết thúc "mối lương duyên" Công Vinh - CLB TP HCM. Người ta nghi ngờ việc Học viện Bóng đá cộng đồng CV9 được ra mắt ngày 2-5 là nguyên nhân dẫn đến bất đồng giữa vị quyền chủ tịch với ban lãnh đạo đội bóng. Thông qua một đối tác có uy tín làm cầu nối, CLB TP HCM được cho là đang chuẩn bị mở 3 học viện bóng đá liên kết với những đội bóng nổi tiếng như Manchester United, Barcelona và Juventus. Vì vậy, việc Công Vinh "tự ý" thành lập Học viện CV9 có thể đã khiến các ông chủ phật lòng.

     - Bóng Đá

     Lê Công Vinh không còn gắn bó với CLB TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều.

    Sự im lặng của Công Vinh sau khi tuyên bố chia tay đội bóng, cộng với việc lãnh đạo Tập đoàn Bình Minh yêu cầu đội bóng giữ im lặng về vấn đề này cho đến khi có thông báo chính thức, khiến mọi việc dừng lại ở mức độ nghi vấn. Công Vinh tránh né báo chí và thư giãn bằng cách đi chơi... golf, như cô vợ ca sĩ Thủy Tiên tiết lộ, càng khiến nhiều người khó hiểu thêm.

    Theo giới chuyên môn, những đóng góp của Công Vinh cho CLB TP HCM trong thời gian qua rất đáng ghi nhận. Cựu tuyển thủ người Nghệ An xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cho đội bóng thông qua trang phục thi đấu mang thương hiệu uy tín, lắp đặt hệ thống bảng điện tử hiện đại, lập fanpage, xây dựng kênh YouTube để kết nối người hâm mộ,... Công Vinh cũng trao toàn quyền xử lý chuyên môn cho HLV trưởng, không có sự can thiệp nào từ lãnh đạo CLB. Ngoài ra, CLB TP HCM cũng được chăm lo theo các tiêu chuẩn tiên tiến với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế, phục hồi trị liệu được thuê từ Đức và Nhật Bản, giúp xây dựng nền tảng thể lực tốt nhất cho toàn đội theo đúng yêu cầu của HLV trưởng.

    Việc Công Vinh rời bỏ đội bóng, từ bỏ giấc mơ dang dở ở CLB TP HCM trong bối cảnh đội bóng đang đi đúng hướng khiến nhiều người tiếc nuối. Nhiều khả năng sau khi rời CLB TP HCM, Công Vinh cũng không tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam khóa 8. Bản thân CLB TP HCM cũng khó lấy lại sự cân bằng ngay lúc này khi nhiều thành viên chủ chốt đến với đội bóng sau những lời thuyết phục đầy hứa hẹn của Công Vinh.

    Trong thông cáo báo chí chiều 3-5, Tập đoàn Bình Minh cho biết trong thời gian chờ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, HLV trưởng Toshiya Miura sẽ tạm thời đảm trách việc quản lý mọi hoạt động, bao gồm cả việc trả lời báo chí về chuyên môn và các vấn đề khác của đội bóng.
    Anh Dũng | 22:17 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...