MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Công Vinh nói về AFF Cup 2018: ĐT Việt Nam sẽ làm "anh cả" khu vực Đông Nam Á

    10:30 Thứ năm 06/09/2018

    BongDa.com.vn Phát biểu trước truyền thông mới đây, cựu tuyển thủ tiền đạo Lê Công Vinh cho biết với những gì chúng ta đã thể hiện ở sân chơi châu lục thì tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đá cửa trên đối thủ khu vực ĐNÁ.

    Với việc góp mặt ở trận chung kết tại VCK U23 châu Á ở Thường Châu - Trung Quốc, U23 Việt Nam đã gây tiếng vang cực lớn ở sân chơi châu lục hồi tháng 1/2018. Mới đây tại ASIAD 2018, ở bộ môn bóng đá Nam một lần bóng đá khu vực châu Á lại phải nhìn thầy trò HLV Park Hang-seo với cặp mắt hoàn toàn khác.

    Công Vinh: AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ làm

    Với những gì bóng đá Việt Nam thể hiện ở ASIAD 2018 và VCK U23 châu Á chúng ta có quyền hy vọng vàng ở AFF cup 2018. Ảnh: Huy Hùng. 

    Đến thời điểm hiện tại, so sánh với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á thì duy nhất chỉ có Việt Nam nằm trong Top 4 "đại gia" của của sân chơi châu lục gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE, sau ASIAD 2018. Đây là một vinh dự vô cùng lớn với bóng đá nước nhà. 

    Chắc chắn với những thành tích tốt của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây ở sân chơi châu lục, các đối thủ của ĐT Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia,..sẽ phải rất dè chừng. Mới đây, chia sẽ trên truyền hình, cựu tuyển thủ Quốc gia, Lê Công Vinh chia sẻ về hình ảnh của bóng đá Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á: "Vinh khẳng định, đây là lứa U23 xuất sắc và đồng đều nhất từ trước đến nay tôi từng thấy được. Tôi nghĩ bây giờ khi thi đấu ở Đông Nam Á chúng ta là cửa trên. Sau thành công vừa rồi, chúng ta phải thừa nhận là chúng ta đã thành công ở cấp độ U23. Nhưng ở đội tuyển quốc gia Việt Nam là một cấp độ khác. Chúng ta sẽ có thành công trong tương lai nếu như chúng ta đầu tư đúng."

    Công Vinh đặt cửa Brazil, Hồng Sơn trung thành với Đức - Bóng Đá

    Công Vinh khẳng định tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ xếp cửa trên, "nah cả" khu vực ĐNÁ.

    Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A. Nếu chơi đúng phong độ không khó để thầy trò HLV Park Hang Seo giành vé đi tiếp trước các đối thủ cửa dưới như Lào, Myanmar và Campuchia. Đội bóng được đánh giá đồng đều với ĐT Việt Nam là Malaysia, tại ASIAD 2018, lứa U23 Malaysia cũng từng gây chấn động khi đánh bại Hàn Quốc. Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với ĐT Lào tại Vientiane, 19h00 ngày 8/11.

    Về cơ cấu giải thưởng, AFF Cup 2018 sẽ tăng tương đối so với mức hiện nay là 200.000 USD cho đội Vô địch, 75.000 USD cho Á quân. Trong khi đó, hai đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 50.000 USD.

    Phương Nam
    Chia sẻ

    Loading...