MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • Công Vinh nói gì về Công Phượng và HAGL?

    00:34 Thứ hai 29/06/2015

    Trong trận đấu giữa B.Bình Dương và HAGL ở vòng 13 V-League 2015, rất nhiều người chờ đợi cuộc so tài giữa 2 cầu thủ gốc Nghệ là Công Vinh và Công Phượng

    Tiền đạo Công Vinh đã có những chia sẻ sau màn đối đầu với các cầu thủ trẻ của HAGL.

    Công Vinh nói gì về Công Phượng Và HAGL?
    Công Vinh và đồng đội thắng đậm
    T
    rong trận đấu giữa B.Bình Dương và HAGL ở vòng 13 V-League 2015, rất nhiều người chờ đợi cuộc so tài giữa 2 cầu thủ gốc Nghệ là Công Vinh và Công Phượng. Cả 2 tiền đạo đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại đều chơi năng nổ nhưng chỉ mỗi Công Vinh có được bàn thắng để giúp B.Bình Dương giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

    Nói về cuộc đối đầu với các cầu thủ trẻ HAGL, Công Vinh cho biết: “Ngày hôm nay, Công Phượng cũng như các cầu thủ trẻ HAGL đã thi đấu đầy nỗ lực. HAGL có nhiều thời điểm đã gây được sức ép lên khung thành của B.Bình Dương.

    Theo tôi, đây là một đội bóng có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Nhưng điều họ còn thiếu vào lúc này chính là sức mạnh. Hơn nữa, các em cầu thủ trẻ của HAGL quá thiệt thòi so với các lò đào tạo khác như SLNA ở chỗ họ thiếu hẳn một lớp cầu thủ lớn tuổi, đầy kinh nghiệm để có thể dẫn dắt các cầu thủ trẻ”.

    Giành 3 điểm trước HAGL, Công Vinh cùng đồng đội chính thức vô địch lượt đi V-League 2015 và tiền đạo này tự tin sẽ cùng “Chelsea Việt Nam” thi đấu tốt ở lượt về: “Ngày hôm nay, bản thân tôi cũng như các cầu thủ B.Bình Dương rất phấn khích khi được thi đấu dưới những khán đài chật kín khán giả thế này. Tôi hy vọng không chỉ trên sân Gò Đậu này mà trên tất cả các mặt sân bóng đá Việt Nam, khán giả sẽ ngày một đến sân đông hơn.

    Trận đấu hôm nay, B.Bình Dương đã đạt được mục tiêu là giành chiến thắng trước HAGL để củng cố ngôi vị số một của mình. Còn chặng đường phía trước, tất cả các cầu thủ cũng như Ban huấn luyện sẽ nỗ lực hết mình. Đây là trận đấu cuối cùng của lượt đi nên chiến thắng này giúp B.Bình Dương có lượt về thi đấu thành công hơn”.

    Tiền đạo Công Vinh cũng dành nhiều lời khen cho ông thầy mới Mai Đức Chung: “B.Bình Dương là đội bóng tốt nhất về mọi mặt của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, về lãnh đạo, tài chính, con người cũng như tất cả mọi thứ. HLV Lê Thụy Hải ra đi và HLV Mai Đức Chung đến, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quá lớn đối với B.Bình Dương.

    Những gì HLV Mai Đức Chung đang làm cho đội bóng sau 2 trận cúp Quốc gia và trận thắng HAGL này, tôi nghĩ lãnh đạo B.Bình Dương đang đi đúng hướng. Chúng tôi cần phải ủng hộ và tiếp tục tin tưởng HLV Mai Đức Chung”.

    Nói về trận đấu với SLNA ở vòng 14 V-League sắp tới, tiền đạo gốc Nghệ cho hay: “Thi đấu với đội bóng cũ luôn là điều hết sức khó khăn với cầu thủ Nghệ An. Chắc chắn khán giả xứ Nghệ sẽ đến lấp kín sân Gò Đậu. Tôi đã trải qua nhiều CLB và đối đầu nhiều lần với SLNA. Bản thân tôi, Trọng Hoàng, Âu Hoàn và Văn Bình, gặp lại SLNA là một phần của bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận”.

    Anh Khoa - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...