MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Công Vinh mời HLV Miura "giải cứu" CLB TPHCM: Người trong cuộc nói gì?

    08:36 Thứ sáu 20/10/2017

    Thông tin HLV Miura sẽ trở lại với bóng đá Việt Nam bỗng rộ trở lại trong những ngày qua. Liệu điều đó có thành sự thật được cho phụ thuộc nhiều vào... Công Vinh.

    Ông Miura trở lại với bóng đá Việt Nam...

    Có thông tin rằng HLV Miura đã nhận được một số lời mời đến từ các đội bóng V-League với mức lương đủ “khủng” khiến ông thầy người Nhật khó có thể chối từ.

    Mức lương là một chuyện để thầy Miu trở lại, nhưng hơn hết vào lúc này chiến lược gia người Nhật vẫn đang khá rảnh rang sau khi kết thúc hợp đồng với VFF vào năm 2015.

     - Bóng Đá

     Sau khi rời ghế nóng tuyển Việt Nam, HLV Miura (giữa) chỉ ngồi ghế bình luận bóng đá trên truyền hình.

    Cụ thể hơn, dù có những lời mời từ một vài đội bóng Thái Lan nhưng dường như ông thầy người Nhật Bản vẫn chưa nguôi sau thất bại với tuyển Việt Nam nên đã từ chối, vì thế mà hiện tại HLV Miura vẫn đang... thất nghiệp.

    Nói cho rõ hơn, chỉ là ông không làm công tác huấn luyện, thay vào đó cựu thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tiếp tục công việc giống như trước khi đến với dải đất hình chữ S – bình luận cho các kênh truyền hình Nhật Bản.

    Những điều này đủ để ông Miura sẽ trở lại Việt Nam trong một thời gian hợp lý, nếu như có lời mời cũng như sự đãi ngộ xứng đáng. Chưa kể, về cơ bản ông thầy người Nhật cũng có khá nhiều bạn bè, học trò và cả người hâm mộ khi ở dải đất hình chữ S.

    Nhưng phụ thuộc nhiều vào... Công Vinh

    Ông Miura có thể trở lại Việt Nam hay không câu trả lời lúc này dường như lại không dành quyền tự quyết cho ông thầy người Nhật mà lại là... học trò cũ Công Vinh.

    Những cuộc gặp gỡ sau khi rời ghế nóng với học trò, thêm vào đó vào lúc này CLB TPHCM đang muốn lột xác để trở thành một đại gia của V-League trong những mùa tới bằng các bản hợp đồng chỉ đợi ngày ký, nên sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Công Vinh ngỏ lời với ông Miura.

     - Bóng Đá

     nên khả năng trở lại Việt Nam là khá cao

    Tuy nhiên, chia sẻ vào tối 19/10 cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam nắm vai trò quyền chủ tịch CLB TPHCM, tuyên bố không hề có chuyện anh liên lạc với thầy cũ Miura và mời ông về nắm đội.

    Dù khẳng định là vậy, nhưng sếp của đội bóng TPHCM cũng đã lấp lửng câu chuyện HLV Miura trở lại V-League, khi cho hay: “Chuyện tôn trọng HLV Alain Fiard là phải có, và hiện tại CLB vẫn chưa kết thúc mùa bóng nên không thể nói gì nhiều.”

     - Bóng Đá

     nhưng phụ thuộc rất nhiều vào... học trò cũ Công Vinh

    Công Vinh có thể tái hợp thầy cũ trên vai trò mới hay không có lẽ cần phải chờ, nhưng xem ra chuyện ông Miura trở lại Việt Nam cũng khá sáng sủa, khi thực tế CLB TP.HCM chưa thành công với HLV Alain Fiard ít nhất đến thời điểm hiện tại.

    Và như đã nói, bằng tiềm lực tài chính từ những sự hậu thuẫn phía sau giờ CLB TP.HCM tiền không phải là vấn đề. Vấn đề lớn có tìm được tiếng nói chung với nhau hay không mà thôi, bởi thế ông Miura có trở lại dải đất hình chữ S hay không e chỉ cần Công Vinh nói một tiếng là xong.

    Còn bằng không, có lẽ khó ai chấp nhận được mức lương của thầy Miu cũng như cả lối chơi không thật hoa mỹ mà ông đã từng gầy dựng cho bóng đá Việt Nam dưới thời của mình. Đợi xem, Công Vinh có thực dụng hay không...

    Duy Nguyễn | 05:04 20/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...