MỚI NHẤT :
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • Công Vinh không xem nhẹ HAGL

    01:17 Chủ nhật 28/06/2015

    Chiến thắng của Bình Dương trước HAGL là điều không khó dự đoán nhưng tiền đạo Công Vinh cho rằng sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp Công Phượng

    Một chiến thắng của B.Bình Dương trước HAGL vào chiều tối 28-6 là điều không khó dự đoán nhưng tiền đạo Công Vinh cho rằng sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp Công Phượng và các cầu thủ trẻ phố núi

    Công Vinh không xem nhẹ HAGL
    Công Phượng có dịp đối đầu đàn anh Công Vinh vào chiều tối 28-6 tại Bình Dương. Ảnh: Hải Anh.
    S
    au 2 tháng tạm nghỉ nhường chỗ cho U23 Việt Nam đá SEA Games, lượt đi Toyota V-League 2015 sẽ chính thức khép lại bằng trận cầu đinh giữa đương kim vô địch B.Bình Dương gặp HAGL lúc 17 giờ ngày 28-6 (VTV6).

    Đây là trận đấu rất đáng chờ đợi bởi sự khác biệt về thế hệ của bóng đá Việt Nam, những ngôi sao đã thành danh đối đầu với lứa tài năng mới nổi, tiêu biểu là Công Vinh của B.Bình Dương và Công Phượng bên phía HAGL. Nhiều người cho rằng với cán cân lực lượng, đẳng cấp cho đến phong độ khá chênh lệch, gần như chắc chắn đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ giành chiến thắng, thậm chí với tỉ số đậm.

    Tuy nhiên, tiền đạo số 1 Việt Nam – Lê Công Vinh – lại cho rằng HAGL, cũng như mọi đối thủ khác của B.Bình Dương ở V-League, đều có những điểm mạnh. Vì thế, nếu chủ quan thì B.Bình Dương hoàn toàn có thể thất bại trước đội bóng phố núi. “Chúng ta không thể chỉ nhìn kết quả mà đánh giá rằng HAGL là một đội bóng yếu và B.Bình Dương chắc chắn giành 3 điểm. Nên nhớ, đội bóng phố núi có các cầu thủ trẻ đã chơi gắn kết nhiều năm, đặc biệt Công Phượng hay Tuấn Anh là những cầu thủ rất nổi bật. Ở Giải Ngoại hạng Anh, hay bất cứ giải đấu nào trên thế giới, không thiếu những trận đấu đội xếp đầu bảng thua đội xếp cuối bảng. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra” – tiền đạo đang ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử V-League chia sẻ.

    Công Vinh cũng cho biết để giành được chiến thắng trước HAGL, các cầu thủ cũng như cá nhân anh phải nỗ lực hết mình bởi chẳng có thành quả nào mà không phải đổ mồ hôi cả. Về phần mình, anh nói: “Tôi đang có được thể lực sung mãn và cũng tự tin sẽ thi đấu hết khả năng để giúp đội nhà giành thắng lợi. Tất nhiên với lợi thế sân nhà, B.Bình Dương sẽ có nhiều động lực hơn để giành chiến thắng”.

    Đồng quan điểm với Công Vinh, HLV Mai Đức Chung cho rằng HAGL bây giờ đã mạnh lên rất nhiều so với trước đây và trận thua Hà Nội T&T ở tứ kết Cúp Quốc gia giữa tuần qua chứng tỏ điều này. Ông và các cầu thủ B.Bình Dương rất coi trọng cuộc đọ sức chiều tối 28-6. Nhà cầm quân này nhận định: “Có 3 yếu tố cho thấy HAGL bây giờ chắc chắn sẽ mạnh hơn trước. Về lực lượng, họ có thêm trung vệ Bùi Tiến Dũng là cầu thủ chơi khá tốt; ngoài ra, có 2 ngoại binh mới, đó là chưa kể những cầu thủ trở lại sau chấn thương như Đông Triều và Xuân Trường. Các em tuy nhỏ tuổi nhưng đã có nửa năm trui rèn ở V-League nên chắc chắn sẽ tiến bộ hơn, điển hình như Công Phượng đã chơi rất tốt ở SEA Games. Cuối cùng là họ đang rất khát điểm, thế nên các cầu thủ sẽ chơi quyết tâm hơn để giành chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi rất coi trọng và phải chuẩn bị tốt cho cuộc đọ sức này”.

    Lịch thi đấu các trận còn lại

    Trong ngày 28-6 cũng diễn ra 6 cặp đấu còn lại của vòng 13, gồm: QNK Quảng Nam – Khánh Hòa, Đồng Nai – SHB Đà Nẵng (17 giờ, ĐN2); LG Hải Phòng – Đồng Tháp, Thanh Hóa – ĐTLA (17 giờ, VTC3HD); Than Quảng Ninh – SLNA và Hà Nội T&T – XSKT Cần Thơ (18 giờ, BĐTV).

    Anh Dũng - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...