MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • 'Công việc tại Real Madrid lúc đó như một củ khoai...'

    18:58 Thứ sáu 01/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Antonio Conte đã giải thích lý do tại sao ông từ chối dẫn dắt các nhà ĐKVĐ Champions League cách đây vài tháng.

    Việc tìm kiếm một người quản lý mới khiến Real Madrid khám phá một số lựa chọn táo bạo. Tuy nhiên, Los Blancos cuối cùng đã quyết định dàn xếp với Santiago Solari để đưa họ ra khỏi mớ hỗn độn. Dù vậy mọi thứ có thể đã rất khác, nếu cựu huấn luyện viên Chelsea gật đầu.

    Trên thực tế, việc để mất Cristiano Ronaldo và Zinedine Zidane trước đó đã làm tổn thương đội bóng hoàng gia. Những người nắm giữ danh hiệu Champions League chia tay cặp đôi vào mùa hè, sau chiến thắng thứ mười ba tại sân chơi danh giá nhất lục địa già. 

    'Công việc tại Real Madrid lúc đó như một củ khoai...' - Bóng Đá

     Real Madrid đang đau khổ vì bộ đôi này ra đi.

    Ngay lập tức mọi thứ tại Bernabeu đi vào hỗn loạn với tân thuyền trưởng Julen Lopetegui. Đỉnh điểm của vụ việc là chủ tịch Florentino Perez buộc phải sa thải người mà ông cất công "đánh cắp" từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha với cú áp phe kinh điển trước World Cup 2018 một ngày.

    Sau khi cựu thủ môn 47 tuổi ra đi, Real Madrid được cho là đã cân nhắc nhiều ứng cử viên mới, bao gồm Antonio Conte hay Jose Mourinho. Tất nhiên, thời điểm đó Special One vẫn tại vị ở Man Utd, và bây giờ Conte đã tiết lộ lý do thực sự khiến ông cũng từ chối cơ hội đến La Liga.

    "Công việc của Real Madrid lúc đó là một củ khoai tây nóng hổi", cựu thuyền trưởng Chelsea nói trong một cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, "Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên. Có một khả năng, nhưng tôi không thích đến một câu lạc bộ vào giữa mùa giải, tôi thích làm việc từ đầu".

    Đây cũng có thể coi là quyết định tương đối bất ngờ nếu nhìn vào vị thế của Real Madrid hoặc hoàn cảnh của Conte (thất nghiệp). Ông bị Chelsea sa thải vào cuối mùa giải trước ngay cả khi vẫn giành được FA Cup, hiện cựu thuyền trưởng đội tuyển Italia vẫn chưa quay lại với bóng đá.

    'Công việc tại Real Madrid lúc đó như một củ khoai...' - Bóng Đá

     Conte cũng không muốn đảm nhận chiếc ghế "nóng" tại Bernabeu vào giữa mùa.

    Mới đây, những nguồn tin tại đất nước hình chiếc ủng tuyên bố rằng Conte sẽ thay thế Luciano Spalletti trong vai trò huấn luyện viên của Inter Milan vào mùa hè nếu tình hình tại Giuseppe Meazza không làm hài lòng ban lãnh đạo đội bóng áo xanh đen.

    "Cho đến mùa hè, bạn sẽ không thấy tôi ở bất cứ đâu, điều này là chắc chắn", Conte nói. "Liên quan đến Inter, mọi người đã nói về điều này trong một thời gian dài nhưng đó chỉ là suy đoán. Không có bất kỳ liên hệ hay đề nghị nào, tôi sẽ bình tĩnh đánh giá tương lai của mình".

    Vũ Quang Toản | 10:00 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...