MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Công việc HLV bị đồng đội cũ ''động chạm'', Gerrard chỉ nói một lời

    10:30 Thứ bảy 21/09/2019

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý từ một cựu tiền đạo Liverpool đã nhận được phản hồi từ ''nhân vật chính'', huyền thoại Steven Gerrard.

    Mới đây, cựu tuyển thủ quốc gia Anh, Emile Heskey đã có những phát biểu đáng chú ý về việc Steven Gerrard - đồng đội cũ của anh ở Liverpool – và Frank Lampard được lựa chọn làm HLV của các đội bóng Rangers và Derby County. H

    eskey lấy 2 danh thủ của bóng đá Anh làm ví dụ cho việc các cựu cầu thủ với màu da trắng sẽ dễ dàng tìm được công việc huấn luyện, trong khi các đồng nghiệp thuộc nhóm ‘’BAME’’ (viết tắt của ‘’Black, Asian and Minority Ethnic’’ – chỉ tất cả những người không có màu da trắng tại Vương quốc Anh, gồm người da đen, người gốc châu Á và các cộng đồng thiểu số khác) lại chật vật hơn nhiều.

    Gerrard responds to former teammate Heskey claims about him getting managerial job thanks to skin colour - Bóng Đá

    Cựu tiền đạo Emile Heskey lấy người đồng đội cũ Steven Gerrard làm ví dụ khi nói về sự bất công trong việc trao cơ hội huấn luyện cho những người không mang màu da trắng.

    "Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao người da đen phải là những người kiếm ăn ở dưới đáy, trong khi những người khác có thể đi bất cứ nơi nào và kiếm được một công việc. 100% là điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với Lampard và Gerrard - họ sẽ có được những công việc đó. Tôi chỉ có thể nghĩ đến lý do là màu da’’, Heskey đã nói như vậy trên tờ The Times khi so sánh Gerrard và Lampard với bản thân cùng Ashley Cole và Sol Campbell.

    "Hãy thử xem xét thành tích trong sự nghiệp. Sol [Campbell] đã nhận được nhiều huy chương hơn Stevie. Ashley Cole có nhiều thành tích hơn bất kỳ ai trong số họ, thậm chí anh ấy là cầu thủ hay nhất nước Anh trong thời đại đó, nhưng Ash cũng chỉ có cơ hội bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với U15 Chelsea."

    Gerrard responds to former teammate Heskey claims about him getting managerial job thanks to skin colour - Bóng Đá

    Ashley Cole chỉ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với đội U15 Chelsea.

    Đây cũng không phải là lần đầu tiên vấn đề phân chia cơ hội không công bằng theo màu da được nhắc đến trong giới bóng đá. Vậy nhưng mới đây, khi được hỏi về những tuyên bố của Heskey, Gerrard đã chỉ nói đơn giản như sau với tờ Sport Bilble:

    "Tôi không có gì để nói về điều đó. Tôi đã không thực sự để ý đến bất kỳ cuộc phỏng vấn nào mà Emile Heskey đã tham dự."

    Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 HLV thuộc cộng đồng BAME ở Anh (và chỉ có 1 người ở Premier League), bao gồm Nuno Espirito Santo (Wolves), Sabri Lamouchi (Nottingham Forest), Darren Moore (Doncaster) và Keith Curle (Northampton). Quả thật, Emile Heskey có lý do để phàn nàn về sự vất vả của các cựu cầu thủ da màu, song thực tế cho thấy Frank Lampard và Steven Gerrard cũng đang làm việc không hề tệ ở các đội bóng của họ. Trong khi Lampard đang dần tìm thấy sự ổn định với một Chelsea trẻ trung, Gerrard mới đây đã có chiến thắng đầu tay ở Europa League với Rangers.

    Xem những phát biểu của HLV Jurgen Klopp về Chelsea của Frank Lampard:

    Ngọc Bách | 10:03 21/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...