MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • “Công thức vô địch” của Pep Guardiola đã bị Jose Mourinho phơi bày

    18:30 Thứ hai 12/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Không phải ngẫu nhiên mà Người đặc biệt đánh giá Man City và “Man City B” là ứng viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh.

    "Tôi nghĩ những đội có cơ hội sẽ là Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool, sau đó là Manchester City B," Mourinho phát biểu trên Sky Sports khi được hỏi về những ứng viên sẽ cạnh tranh cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

     - Bóng Đá

     Bernardo Silva và Cancelo trên băng ghế dự bị.

    Trong trận thắng West Ham 5-0, Riyad Mahrez bất ngờ được đá chính ngay từ đầu thay thế Bernardo Silva. Kyle Walker nỗ lực thể hiện một cách tốt nhất có thể bởi sự hiện diện của tân binh Joao Cancelo. Gabriel Jesus mở tỷ số thỉnh thoảng vẫn phải “liếc” nhìn băng ghế dự bị để thấy Sergio Aguero đang chờ đợi ở đó. Đó là chiều sâu lực lượng mà Man City đang sở hữu. Đó là chiều sâu dẫn đến câu phát biểu đầy tinh ý của Jose Mourinho, ám chỉ Pep Guardiola có trong tay đội quân đủ dày để bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.

    Khi được hỏi liệu Mahrez có cải thiện số lần đá chính ở mùa giải năm nay không, Pep trả lời: “Vấn đề duy nhất mà Mahrez gặp phải mùa trước là vì chúng tôi có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của cậu ấy, đó là Bernardo. Vì vậy cần phải có sự cạnh tranh. Bây giờ Bernardo đang nghĩ, ‘Wow, Riyad thật đáng kinh ngạc’. Cậu ấy cần phải nỗ lực cải thiện bản thân hơn nữa. Đây là cách duy nhất để duy trì sự nhất quán.”

    “Gabriel Jesus đã trở lại với tốc độ và năng lượng đáng kinh ngạc, vì vậy bây giờ, Aguero cần ý thức bản thân phải ở trạng thái tốt nhất. Mọi cầu thủ đều phải biết điều đó. Họ phải thể hiện thật tốt vì tôn trọng các đồng đội khác.”

     - Bóng Đá

    Pep có 2 đội hình chất lượng tương đương. 

    Pep từng tiết lộ rằng các học trò của ông cạnh tranh với nhau nhiều hơn là cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp. Tại Man City, chỉ có Pep Guardiola là “bất khả xâm phạm”, bất kỳ ngôi sao nào cũng có thể ngồi trên băng ghé dự bị, cho dù đang có phong độ cao mấy đi chăng nữa. Lực lượng của Man City có thể chia ra làm 2 đội hình chất lượng tương đương nhau. Khi mà tất cả đều đạt trạng thái tốt nhất, họ có thể hủy diệt bất kỳ đối thủ này.

    Với Pep Guardiola, xoay tua đội hình không chỉ đơn giản là phương án để các trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi, mà để họ luôn ra sân với tinh thần thi đấu cao nhất. Công thức của chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp Man City giành được 198 điểm trong 2 mùa vừa qua, đồng thời đoạt 2 chức vô địch. Không có gì ngạc nhiên khi Mourinho tin rằng đội chủ sân Etihad sẽ làm điều này lần thứ 3.

    Tài năng của De Bruyne

    Endo | 15:28 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...