MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Công Phượng, Xuân Trường góp mặt ở đội hình được kỳ vọng tỏa sáng trong năm tuổi

    10:30 Thứ ba 01/01/2019

    BongDa.com.vn Năm 2019 là năm tuổi của những cầu thủ sinh năm 1995, đây đều là các gương mặt quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hy vọng họ sẽ có một năm thành công trong màu áo CLB lẫn ĐT Việt Nam.

    Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Hoàng không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đây được xem là thủ thành số hai của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, "người gác đền" gốc Nghệ An vẫn chưa có cơ hội thể hiện nhiều khi chưa cạnh tranh được vị trí. Qua năm mới, hy vọng Văn Hoàng sẽ được HLV Nguyễn Thành Công tạo điều kiện ra sân nhiều hơn tại V-League để khẳng định tài năng của mình.

    Công Phượng, Xuân Trường góp mặt ở đội hình tuổi Hợi chờ đợi sẽ tỏa sáng trong năm tuổi - Bóng Đá

     Công Phượng, Xuân Trường được hy vọng sẽ có năm tuổi rực rỡ.

    3 trung vệ được hy vọng sẽ có một năm đột phá hơn nữa đó là Trịnh Văn Lợi, Hoàng Văn Khánh và Trần Hữu Đông Triều. Đây đều là những cầu thủ từng góp mặt tại U22 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam, nhưng nhiều lý do khác nhau khiến họ không thể có suất tại màu áo ĐTQG.

    Tuy nhiên, tài năng của Văn Khánh hay Văn Lợi đều đã được thể hiện trong màu áo CLB SLNA lẫn Hải Phòng, nếu cứ tiếp tục thi đấu tốt trong năm 2019 thì cơ hội sẽ đến với họ. Đối với Đông Triều, việc được khoác áo B.Bình Dương ở V-League 2019 sẽ giúp cầu thủ gốc Quảng Nam nhanh chóng tìm lại được phong độ.

    Trên hàng tiền vệ, cầu thủ có lẽ ít người biết đến đó là Nguyễn Thanh Thảo, người đang thuộc biên chế B.Bình Dương. Nếu ai thường xuyên theo dõi V-League thì cái tên gốc An Giang này phần nào thể hiện được tài năng của mình khi được HLV Trần Minh Chiến thường xuyên sử dụng.

    Tùy thuộc vào từng đối thủ mà Thanh Thảo được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ trái hoặc tiền vệ trái. Dù chơi ở vị trí nào, Thanh Thảo  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

    Ở cánh đối diện, Đức Huy sẽ là sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải trong việc vận hành sơ đồ 3-4-3. Với sự đa năng của mình, cầu thủ Hà Nội FC luôn biết cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Vị trí trung tâm hàng tiền vệ được giao cho Xuân Trường và người đồng đội được đánh giá rất cao về tài năng đó là Nguyễn Tuấn Anh. Tại V-League 2019, "Pirlo phố Núi" sẽ tái xuất sân cỏ sau một thời gian dài điều trị chấn thương, điều đó khiến người hâm mộ tỏ ra rất háo hức.

    Công Phượng, Xuân Trường góp mặt ở đội hình tuổi Hợi chờ đợi sẽ tỏa sáng trong năm tuổi - Bóng Đá

     Đội hình tuổi Hợi chờ đợi sẽ tỏa sáng trong năm 2019.

    Trong khi đó, hàng công sẽ là sự xuất hiện của Trần Minh Vương, Nguyễn Công Phượng và một cầu thủ từng được HLV Toshiya Miura đánh giá rất cao là Lê Thanh Bình, gương mặt đang thuộc biên chế FLC Thanh Hóa.

    Tịnh Đế | 10:30 01/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...