MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Công Phượng và niềm tin được "tạm ứng" từ thầy Park

    10:06 Thứ bảy 01/06/2019

    BongDa.com.vn Không bàn thắng tại Incheon nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn tin tưởng Công Phượng cho hành trình ở King's Cup sắp tới.

    Bước vào mùa giải 2019, tiền đạo Công Phượng đã quyết định chia tay Hoàng Anh Gia Lai để xuất ngoại sang Incheon United thi đấu. Với nhiều khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam, họ đã hy vọng vào việc tiền đạo người Nghệ An có thể vươn tầm khi được hít thở bầu không khí ở giải đấu số một Hàn Quốc.

    Tuy nhiên, mọi thứ tại nơi đất khách quê người dường như đang chống lại cầu thủ này. Incheon United thi đấu một cách bệ rạc, thiếu sức sống, chỉ vừa mới tìm lại niềm vui chiến thắng trước Jeju United ở vòng trước sau chuỗi 11 trận chỉ toàn hòa và thua. Sau 14 vòng, CLB này đang có được 9 điểm và vẫn đứng cuối bảng K-League. Họ kém vị trí an toàn của Pohang Steelers (thứ 6) tới 11 điểm.

     - Bóng Đá

    Ở Incheon, tiền đạo Công Phượng đang chật vật tìm chỗ đứng.

    Dù Công Phượng luôn thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng trong từng pha bóng nhưng chừng đó là chưa đủ. Tiền đạo sinh năm 1995 lạc lõng giữa một tập thể yếu kém, chưa có nổi một bàn thắng nào tại K-League và số lần dứt điểm trúng khung thành của đối phương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Ngoài ra, không thể không nhắc đến nguyên nhân quan trọng chính là việc Incheon đã thay đến 3 huấn luyện viên trưởng chỉ sau 12 vòng đấu đầu tiên. Ở thời hai HLV đầu là Anderson và Lim Jong-yong, Phượng còn có cơ hội vào sân và đá chính. Tuy nhiên, đến khi người thứ 3, HLV Yoo Sang-chul xuất hiện, Phượng lại vui vẻ quay về làm bạn với ghế dự bị, chỉ được xuất hiện vỏn vẹn ở 15 phút cuối trận gặp Daegu tại vòng 12 và “mất tích” từ đó cho đến nay. Thậm chí, ở trận thắng Jeju gần nhất, cầu thủ này còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.  

     - Bóng Đá

    Công Phượng đang được thầy Park đặt niềm tin tại King's Cup. 

    Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia nhận định thầy Park Hang-seo sẽ buộc phải gạch tên Công Phượng ra khỏi danh sách dự King’s Cup. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn quyết định đặt niềm tin vào cậu học trò cưng trong giải đấu ngắn ngày sắp tới ở đất Thái Lan.

    Ngôi sao số 10 của đội tuyển Việt Nam là người được thầy Park quan tâm và theo dõi kỹ nhất trong 3 cái tên của đội tuyển thi đấu ở nước ngoài. Thầy chưa sang Thái Lan theo dõi Văn Lâm, Xuân Trường thi đấu nhưng đã bay sang Hàn Quốc quan sát Công Phượng, nắm bắt thông tin và ổn định tinh thần cho cầu thủ này.

    Phong độ không cao, không bàn thắng và không kiến tạo nhưng HLV Park Hang-seo vẫn “tạm ứng” niềm tin dành cho Phượng. Giờ là lúc tiền đạo người Nghệ An cần chứng minh năng lực, không chỉ cho thầy Park mà còn để cho K-League biết đẳng cấp của mình. Biết đâu nếu thành công ở King’s Cup, anh sẽ lấy điểm trong mắt HLV Yoo Sang-chul và có cơ hội trở lại đá chính?

    Lê Dũng | 09:45 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...