MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Công Phượng và đồng đội tìm điểm rơi phong độ trước Cúp Quốc gia

    19:30 Thứ sáu 22/05/2020

    HLV Chung Hae-seong chưa gặt hái được kết quả tốt ở 2 trận giao hữu với Bà Rịa - Vũng Tàu và cùng học trò tìm chiến thắng ở cuộc gặp Bình Dương vào chiều 23/5.

    CLB TP.HCM đã trở về đại bản doanh vào hôm 21/5 sau 3 tuần tập huấn ở thành phố Bà Rịa. Công Phượng và đồng đội phải lấy lại thể lực sau 40 ngày giãn cách xã hội và chơi 2 trận giao hữu với đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ thua một trận và hòa một trận.

    Ngoại binh Amido Balde là người ghi bàn thắng duy nhất của CLB trong chuyến hành quân xa. Bộ đôi tiền đạo đang đạt phong độ tốt ở đầu mùa giải đều chưa lên tiếng. Nguyễn Công Phượng chỉ đá một trận vừa qua, trong khi đó Nguyễn Xuân Nam ngồi ngoài cả hai trận.

     - Bóng Đá

     Công Phượng chưa tìm lại mạch phong độ, trong khi Xuân Nam vẫn cần thời gian bình phục. Ảnh: Vương Anh.

    Công Phượng góp 2 pha lập công tại AFC Cup đồng thời ghi một bàn thắng đẹp ở Siêu cúp quốc gia. Tuy nhiên, anh chưa ghi bàn nào ở V.League. Ở chiều ngược lại, Xuân Nam xuất sắc ghi có tới 3 bàn ở giải quốc nội sau 2 vòng và cú đúp ở AFC Cup trên đất Lào.

    Bài toán chưa có lời giải cho ông Chung là chỉ có một ngoại binh tìm được cảm giác ghi bàn. Xuân Nam và Công Phượng cần có sự chuẩn bị cho vòng 1/8 cúp quốc gia vào ngày 30/5. Họ có thể gặp cặp đấu loại giữa đội hạng Nhất CLB Huế hoặc đội Đà Nẵng.

    Nếu Huế thắng và gặp đội chủ sân Thống Nhất ở TP.HCM, đội bóng V.League sẽ không thể dùng ngoại binh. Đó là vấn đề. Vì vậy ngay khi trở về nghỉ ngơi, Công Phượng và đồng đội sắp xếp trận giao hữu với CLB Bình Dương vào chiều ngày 23/5 trên sân Gò Đậu.

    Trận thử nghiệm này là bài kiểm tra quan trọng giúp đội có sự chuẩn bị và ban huấn luyện tính toán điểm rơi phong độ trước khi bước vào giai đoạn thi đấu. Nhiều khả năng chân sút ghi 5 bàn sau 3 trận Xuân Nam sẽ trở lại để kịp thời cải thiện hàng công của CLB TP.HCM.

    Tiền vệ Võ Huy Toàn chia sẻ: "Sau thời gian dài tập nặng, cầu thủ rất mong ra sân và có sự cổ vũ của khán giả để cống hiến". Tâm lý chung của cầu thủ là háo hức trở lại sân để chơi một trận đấu có khán giả. Loạt trận cúp quốc gia sẽ mở màn vào ngày 23/5.

    Vấn đề thể lực có lẽ không phải là điều ông Chung lo ngại. Cựu trợ lý Guus Hiddink hài lòng khi các cầu thủ tập luyện nghiêm túc trong thời gian cách ly và không bị tăng cân. Họ bước ngay vào giai đoạn dồn thể lực trong 3 tuần ở Bà Rịa.

     - Bóng Đá

     Trận đấu giao hữu giữa CLB Bình Dương và CLB TP.HCM dự kiến không cho khán giả và phóng viên vào sân. Ảnh: Quang Thịnh.

    CLB Bình Dương thì hoàn toàn ngược lại với đội TP.HCM. Họ tập trung một chỗ, duy trì thể trạng trong quá trình giãn cách. Đoàn quân của ông Nguyễn Thanh Sơn có 2 trận giao hữu với CLB Bình Phước và Tây Ninh và giành được những tín hiệu tích cực trong thời gian vừa qua.

    Họ hòa 1-1 trước CLB Bình Phước và thắng đậm 4-0 trước đội hình trẻ của Tây Ninh. Cả hai đối thủ đều ở giải hạng Nhất và chủ yếu cho cầu thủ trẻ thử sức do giải này bị hoãn ngày khai mạc từ đầu tháng 3. Đây là bước chạy đà ổn trước cuộc gặp CLB TP.HCM.

    Tiến Linh và đồng đội không phải chơi vòng loại cúp quốc gia. Họ sẽ tiếp một trong hai đội Phố Hiến hoặc Thanh Hóa ở vào ngày 30/5 trên sân Gò Đậu. Trận đấu này chưa có thông báo cho khán giả vào sân. CLB Bình Dương có quy định đóng cửa tất cả các trận đấu trên sân nhà để chờ chỉ đạo từ cơ quan chức năng địa phượng.

    Trận đấu với CLB TP.HCM, theo Zing tìm hiểu, ban quản lý sân cũng không mở cửa với truyền thông theo yêu cầu của đội bóng. Lý do cụ thể chưa được đội bóng đưa ra, điều này khiến nhiều cổ động viên tò mò và phóng viên bị động trong kế hoạch tác nghiệp.

    Lê Minh - Zing.vn | 14:49 22/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...