MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • "Công Phượng thuộc dạng cầu thủ cứng đầu nhất Việt Nam"

    19:23 Thứ tư 03/07/2019

    BongDa.com.vn Chia sẻ câu chuyện bên lề với chúng tôi, trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh khen ngợi Công Phượng là người có tâm lý vững vàng nhất ông từng gặp.

    Thoáng một cái lứa cầu thủ được xem là con cưng của bầu Đức ở học viện HAGL JMG đã trưởng thành. Cụ thể như Công Phượng đã có hai đội bóng hàng đầu của Nhật Bản (CLB Mito Hollyhock) và Hàn Quốc Incheon United ký hợp đồng. 

    Nguyễn Công Phượng: Chàng lãng tử lang bạc và biểu tượng của bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

    Trải qua rất nhiều áp lực trên sân cỏ cũng như bên ngoài cuộc sống nhưng Công Phượng vẫn cho thấy bản lĩnh của mình khi được vào sân thi đấu. 

    Về nhiều phương diện khác nhau bản hợp đồng của tiền đạo ĐTQG Việt Nam - Nguyễn Công Phượng với các đội bóng này chưa thật sự thành công. Tuy nhiên, điều mà chính trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL thật sự nể phục Công Phượng. Thậm chí ông Tấn Anh còn dùng từ vui rằng Phượng rất 'cứng đầu'. 

    "Phượng là một cầu thủ, tôi nói thuộc dạng có ý chí hàng đầu bóng đá Việt Nam. Trải qua biết bao nhiêu áp lực trong bóng đá cũng như ngoài đời sống nhưng em ấy không hề bị áp lực. Đơn cử như việc vừa chia tay Incheon United, về King's Cup em nó đá hỏng Pen. Rất nhiều thông tin trái chiều, dư luận lên tiếng nhưng Phượng vẫn rất bình tâm. Đó là điều cực kỳ nể phục Công Phượng. Em ấy đã thật sự trưởng thành và chuyên nghiệp trong bóng đá cũng như đời sống cá nhân," Trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với chúng tôi. 

    Buổi lễ Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense sẽ diễn ra lúc 10h00 ngày 5/7 tại khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Dưới sự chứng kiến của Bầu Đức, tiền đạo ĐTQG Việt Nam - Nguyễn Công Phượng sẽ đặt bút ký hợp đồng thi đấu 1 năm tại giải VĐQG Bỉ.

    Công Phượng sẽ chính thức ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense lúc 10h00 ngày 5/7 tại TP.HCM.

    Mới đây Công Phượng khẳng định anh rất vui mừng khi được sang Châu Âu chơi bóng. Bên cạnh đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL mong muốn bản thân sẽ thành công tại Sint-Truidense, để trở thành hình mẫu cho các cầu thủ Việt Nam.

    Chia sẻ về việc khoác áo CLB Sint-Truidense của Bỉ - tiền đạo Công Phượng nhấn mạnh: "Tôi rất vui với danh hiệu cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ký hợp đồng và chơi bóng ở châu Âu. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy áp lực và trách nhiệm nặng nề. Tôi muốn trở thành hình mẫu tốt cho các cầu thủ Việt Nam thành công tại Châu Âu chứ không chỉ đơn giản là mơ ước được sang châu Âu chơi bóng."

    Phương Nam | 18:50 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...