MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Công Phượng sang châu Âu: Bước tiến nhỏ cho sự thay đổi lớn

    23:44 Thứ hai 01/07/2019

    BongDa.com.vn Việc Công Phượng thi đấu cho CLB nào tại châu Âu không quan trọng bằng quyết tâm và thực hiện cho bằng được giấc mơ đưa cầu thủ Việt Nam sang lục địa già.

    Những mốc son chói lọi của đội tuyển quốc gia đã mang đến thời cơ lịch sử xuất khẩu cầu thủ Việt Nam sang các giải vô địch quốc gia khu vực, châu Á, thậm chí châu Âu. Bóng đá nước nhà đã tạo ra những giá trị thật bằng các thương vụ của Nguyễn Công Phượng (Incheon United), Lương Xuân Trường (Buriram United), Đặng Văn Lâm (Muangthong United). Đây là những tuyển thủ tiếp bước các bậc đàn anh mở đường làn sóng cầu thủ Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người.

    Công tâm mà đánh giá đến thời điểm này dù rất nhiều tuyển thủ Việt Nam sang nước ngoài thử sức đều không mang lại kết quả như mong đợi. Hay nói một cách chính xác hơn, vẫn chưa có cầu thủ tạo ra tiền lệ thành công khi đá thuê ở nước ngoài.

     - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Bỉ?

    Thật ra quyết định sang châu Âu và dũng cảm ra đi như Công Phượng đã được xem là thành công. Nó khác hẳn với hàng loạt tin đồn rằng tuyển thủ A, ngôi sao B... sắp sang châu Âu hay Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Thật ra, bên cạnh Công Phượng, có hàng loạt ngôi sao của bóng đá nước nhà đủ đẳng cấp để sang châu Âu, K-League hay J-League thế nhưng họ sợ thất bại, sợ đủ thứ... nên đành quanh quẩn chơi bóng tại V-League.

    Riêng tại châu Âu, Nguyễn Công Phượng nếu như chính thức sang thi đấu cho Sint-Truidense (Bỉ) sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Lê Công Vinh, từng khoác áo Leixoes (Bồ Đào Nha), đánh thuê tại lục địa già. Có nghĩa là bóng đá Việt Nam chỉ mới thực hiện 2 bước đi nhỏ bé để tạo nền móng cho sự thay đổi lớn sau này. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công tại châu Âu nếu kiên định và quyết tâm với con đường mà bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng, đã chọn.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng mới 24 tuổi nhưng có kinh nghiệm dày dạn đánh thuê tại Nhật Bản, Hàn Quốc và sắp tới là Bỉ.

    Thật ra chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan, bóng đá nước nhà dù đạt nhiều kỳ tích cùng HLV Park Hang-seo gần đây nhưng vẫn nằm ở “vùng trũng” Đông Nam Á. Đẳng cấp cầu thủ Việt Nam sau tất cả chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc bao la.

    Hãy lấy Hàn Quốc và Nhật Bản làm cơ sở tham khảo. Hai nền bóng đá này có hàng loạt tuyển thủ quốc gia sang châu Âu và thành công như Son Heung-min chỉ là thiểu số. Nói như vậy để thấy rằng, con đường mà bóng đá Việt Nam đang và sẽ đi còn rất dài và đầy rẫy chông gai. Nhưng nếu không bước từng bước nhỏ như Công Vinh trước đây và Công Phượng sắp tới, bóng đá Việt Nam chắc chắn thất bại với mục tiêu gây tiếng vang tại châu Âu.

    Cho nên nói Nguyễn Công Phượng thực hiện bước tiến nhỏ cho sự thay đổi lớn trong tương lai là như vậy.

    Gia Minh | 23:20 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...