MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Công Phượng nói gì khi giúp ĐTVN phá dớp Indo sau 17 năm?

    07:42 Thứ tư 09/11/2016 | 3| 3

    Dù ghi bàn góp công lớn vào chiến thắng đầu tiên của ĐTVN trước Indonesia sau 17 năm nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng khẳng định chiến thắng của đội là công sức của cả tập thể. Anh cũng nhận xét trận đấu này ĐTVN chưa đạt phong độ tốt nhất.

    Công Phượng đánh giá thế nào về trận thắng của ĐTVN trước Indonesia?

    ĐTVN đã chơi rất nỗ lực nhưng đây vẫn chưa phải là phong độ tốt nhất. Đội sẽ còn phải cố gắng hơn nữa trong trận giao hữu tới đây để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, chúng tôi vui vì cống hiến cho người hâm mộ một trận thắng.

    cong-phuong-1

    Công Phượng ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho ĐTVN. Ảnh: SN.

    Phượng đã có bàn thắng đầu tiên cho ĐTVN, cảm xúc khi đó thế nào?

    Tôi đã tập luyện cố gắng để sẵn sàng được vào sân. Lúc vào sân tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn cố gắng cống hiến hết sức mình cho đội tuyển, cho người hâm mộ. Tôi thực sự hạnh phúc khi có được bàn thắng. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi.

    ĐTVN đã có một trận chơi rất gắn kết, Phượng có đồng ý với nhận xét này?

    Đúng vậy, các cầu thủ chơi gắn kết với nhau, ai cũng nỗ lực hết sức mình.

    Tuy nhiên ĐTVN đang gặp một số vấn đề về chấn thương đã làm ảnh hưởng tới sức mạnh của đội?

    Tuyển Việt Nam là một tập thể, không phụ thuộc vào cá nhân nào cả. Mọi vị trí đều có thể thay thế.

    Cảm ơn Công Phượng!

    Công Vinh: Tôi nghĩ rằng trận giao hữu rút ra nhiều điều với các cầu thủ, nhưng khi vào chính thức thì không được phép thua trước vì những giải đấu như vậy sẽ rất khó để chúng ta có bàn gỡ.

    Đ.N | 06:01 09/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...