Sau trận U23 Việt Nam thua 2-3 trước U23 Ulsan Hyundai, tiền đạo Công Phượng đã có buổi giao lưu cùng người hâm mộ tại Hà Nội. Trong buổi giao lưu này, tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ niềm mong muốn ra nước ngoài thi đấu.
“Tôi có mơ ước là cùng CLB của mình vô địch V-League, cùng đội tuyển Việt Nam vô địch giải khu vực và cuối cùng là muốn được ra nước ngoài thi đấu,” Công Phượng chia sẻ.
Trong những ước mơ trên, thực tế chân sút HA Gia Lai từng được ra nước ngoài thi đấu, ở CLB Mito Hollyhock. Nhưng đó là lần xuất ngoại không thành công khi thường xuyên ngồi ghế dự bị. Còn chuyện vô địch giải Đông Nam Á, anh đã hết cơ hội cùng U23 Việt Nam vô địch SEA Games (vì năm sau là quá tuổi), còn AFF Cup thì chưa biết khi nào bởi đội tuyển Việt Nam đang có thành tích thụt lùi.
Công Phượng cho biết so với bóng đá nước ngoài, bóng đá Việt Nam hiện có cơ sở vật chất kém, khiến cầu thủ cảm thấy mất hứng và không thể hiện được hết phẩm chất kỹ thuật: “Hầu hết các sân đều có mặt cỏ xấu. Tôi vừa sang Thái Lan dự giải giao hữu, thấy sân của họ đẹp tuyệt vời, có thể chơi golf được.”
Trước đó, báo chí Thái Lan tiết lộ chuyện CLB Buriram United có thể ký hợp đồng với một cầu thủ từ Việt Nam mang họ Nguyễn khiến làng bóng Việt Nam không khỏi tò mò. Thông tin rò rỉ cho hay, một trong những cái tên có khả năng sẽ sang Thái Lan thi đấu sẽ là Công Phượng, với cái giá lên tới gần 70 tỷ đồng.
Công Phượng có lẽ đang rất muốn đến một môi trường tốt để phát triển sự nghiệp, nhưng cá nhân anh lại không thể tự quyết định được tương lai của mình khi vẫn là người của HA Gia Lai. Chia sẻ với giới truyền thông, bầu Đức khẳng định khó có chuyện ông để những Công Phượng, Xuân Trường sang đầu quân cho các CLB Thái Lan ở thời điểm này.
"Không bao giờ tôi để cho Công Phượng sang Thái Lan chơi bóng đâu. Họ là đối thủ của Việt Nam làm sao tôi cho phép cầu thủ của mình sang đó thi đấu," bầu Đức cho hay.
Rõ ràng là bầu Đức đang đặt tham vọng cao ở mùa giải V-League 2018 với sự xuất hiện của giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung, mà Công Phượng được cho là trụ cột không thể thiếu.
Hơn nữa, việc bầu Đức không đồng ý cho Công Phượng sang Thái Lan đã được dự báo từ trước. Trong thâm tâm ông bầu này, khi xây dựng Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG là mong muốn các cầu thủ đến với những nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí châu Âu.
Nhưng có lẽ tham vọng của bầu Đức ở V-League 2018 sẽ làm thui chột đi phần nào tài năng của tiền đạo người Nghệ An này, giống như HLV Vương Tiến Dũng từng nhận đinh: "Ra nước ngoài thi đấu sẽ mở ra cho các cầu thủ những triển vọng để tiếp tục thăng tiến, chứ nếu đá ở trong nước tôi e họ sẽ thui chột chứ không khá lên được.”
Nếu Công Phượng sang Thái Lan thi đấu cũng là một điều tốt, bởi bóng đá Việt Nam từ rất lâu luôn thất bại trước Thái Lan tại những giải đấu lớn, nếu Công Phượng sang Thái để học hỏi cách họ làm bóng đá sẽ khiến cho tiền đạo này nâng cao trình độ hơn và sau này về nước sẽ giúp HAGL và bóng đá Việt Nam phát triển hơn.
Như HLV Nguyễn Thành Vinh từng nói: "Phải tìm cách vươn ra biển lớn để xem người ta làm bóng đá thế nào mà học hỏi và tiến bộ. Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ việc các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Đó sẽ là cơ hội để nâng cao trình độ của cá nhân họ cũng như trình độ của bóng đá Việt Nam.”