MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Công Phượng liên tiếp ghi bàn: Sau cơn mưa trời lại sáng!

    22:41 Thứ ba 14/02/2017 | 2

    Công Phượng đang trong những ngày vui nhất của sự nghiệp khi liên tiếp ghi bàn ở những trận đấu gần đây. Tương lai của tiền đạo ngươi xứ Nghệ tiếp tục trở nên sáng sủa sau khi giải tỏa những áp lực gặp phải thời gian qua.

    Sau một năm 2016 đáng quên khi thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị ở CLB và ĐT Việt Nam. Công Phượng bước vào V-League 2017 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau 4 vòng đầu tiên của mùa giải, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tiền đạo sinh năm 1995 không một lần tìm được đường vào khung thành của đối phương. Điều này tiếp tục đẩy Công Phượng vào khó khăn khi đối mặt với vô vàn áp lực.

    Khi được HLV Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia, đã có những người khuyên Hữu Thắng nên loại bỏ tiền đạo trẻ của HAGL nếu muốn cùng U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ. Dù Công Phượng đối mặt với nhiều lời chỉ trích, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn đặt niền tin vào tiền đạo trẻ. Thậm chí, cựu danh thủ người xứ Nghệ đã quyết định trao chiếc băng đội trưởng cho “đàn em”.

     - Bóng Đá

     Công Phượng đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ.

    Không phụ sự kỳ vọng đó, Công Phượng đã có một trận đấu để lại nhiều dấu ấn khi có đường kiến tạo để Văn Toàn ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam và đích thân ấn định thắng lợi 3-0 cho thầy trò HLV Hữu Thắng sau cú ngoặt bóng loại bỏ tới 4 hậu vệ của U23 Malaysia.

    Một tình huống kiến tạo và một bàn thắng vào lưới của U23 Malaysia giúp Công Phượng cùng các đồng đội tự tin hơn khi bước vào trận “chung kết ngược” với XSKT Cần Thơ tại vòng 5 V.League 2017. Dù đội bóng xứ sở Tây Đô nỗ lực bắt chết những ngòi nổ của đội bóng phố Núi, nhưng với việc thi đấu bằng 200% phong độ, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã biết cách để tạo nên sự khác biệt.

    Với Công Phượng, tiền đạo này sau khi hứng chịu những lời chỉ trích của giới chuyên môn và một bộ phận fan hâm mộ trong nước đã có lời đáp trả bằng cú đúp bàn thắng vào lưới của XSKT Cần Thơ giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2017.

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, chính việc HLV Hữu Thắng và Nguyễn Quốc Tuấn giải phóng Công Phượng khỏi nhiệm vụ ghi bàn trong mỗi trận đấu đã giúp tiền đạo này dần lấy lại cảm giác thi đấu thăng hoa. Trong trận tiếp đón XSKT Cần Thơ cuối tuần vừa qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục đẩy cựu thủ quân U19 Việt Nam ra xa vòng cấm đối phương.

    Ông Tuấn lập nên cây “đinh ba” Công Phượng – Minh Vương – Văn Toàn và san sẻ bóng đều cho mỗi người. HAGL đã bắt đầu hưởng trái ngọt từ những sự thử nghiệm này. Trước đó, trong màu áo U23 Việt Nam trận gặp U23 Malaysia, HLV Hữu Thắng đã giao cho Công Phượng nhiệm vụ quấy phá, tạo thời cơ cho đồng đội. Cùng với vị trí hộ công (hoặc lệch biên), kỹ thuật và khả năng đi bóng siêu hạng của tiền đạo xứ Nghệ được phát huy tối đa. Chính từ một tình huống như vậy, Phượng đã tạo điều kiện cho Văn Toàn sút tung lưới U23 Malaysia.

    Phát biểu với báo giới sau cú đúp vào lưới của XSKT Cần Thơ, Công Phượng cho biết điều này giúp mình thi đấu tự tin hơn trong thời gian tới: “Tôi luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Bàn thắng ngày hôm nay giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi cùng toàn đội rất vui mừng khi giành được 3 điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho thấy Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng trẻ, thi đấu đoàn kết, hiệu quả. Chiến thắng trước Cần Thơ là bước đệm để Hoàng Anh Gia Lai chơi tự tin hơn, quyết tâm hơn, hướng đến một mùa giải thành công.”

    Liên tiếp ghi bàn ở hai trận đấu gần đây giúp Công Phượng giải tỏa rất nhiều áp lực và có thêm sự tự tin khi cùng HAGL bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải 2017. 3 bàn thắng trong 2 trận đấu gần nhất giúp tiền đạo sinh năm 1995 mở ra một tương lai tươi sáng.

    Dũng Phương | 09:51 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...