Theo thống kê từ BTC giải, sau vòng 25, Công Phượng là 1 trong 4 tiền đạo đã ghi được 7 bàn thắng ở mùa giải năm nay, ngang bằng với Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Hoàng Quốc Chí (Khánh Hoà) và Phi Sơn (SLNA). Nếu không kể ngoại binh, đứng trên Công Phượng chỉ có 4 cầu thủ nội là Anh Đức (Bình Dương, 14 bàn), Văn Quyết (CLB Hà Nội, 9 bàn) và Lê Văn Thắng (Thanh Hoá), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) cùng được 8 bàn.
Ở mùa giải năm nay, tỷ lệ kiến tạo thành bàn của Công Phượng cũng khá cao. Chỉ riêng lượt đi, tiền đạo HAGL đã có 6 pha kiến tạo thành bàn cho các đồng đội.
Một điểm khác so với hầu hết đồng nghiệp đang có cùng hoặc hơn thành tích ghi bàn, Công Phượng thi đấu trong đội hình HAGL vốn gồm hầu hết là những cầu thủ trẻ, vẫn còn khá non kinh nghiệm. Đàn anh Văn Quyết ghi 9 bàn sau 25 vòng đấu, được chơi trong một tập thể mạnh của CLB Hà Nội, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Tương tự, Quảng Nam của Đinh Thanh Trung và Hà Minh Tuấn xếp thứ nhì ở V-League còn Thanh Hóa của Lê Văn Thắng đang đứng thứ 3. Tiền đạo Anh Đức có lẽ là trường hợp khác biệt nhất ở mùa giải năm nay khi vẫn sở hữu phong độ ổn định dù Bình Dương thi đấu lận đận.
Tuy nhiên, Anh Đức là trung phong đích thực và cũng cần thấy rằng phong độ của chân sút 33 tuổi là hiếm thấy. Với 14 bàn thắng, Anh Đức hiện dẫn đầu bảng xếp hạng các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của giải, ngang Stevens (Hải Phòng) và Nsi (Cần Thơ). Có lẽ đã rất lâu rồi, V-League mới lại chứng kiến một tiền đạo nội ngang ngửa được với các ngoại binh về khả năng săn bàn.
HAGL của Công Phượng trong khi đó chỉ đứng thứ 10 với 30 điểm sau 25 trận. Rõ ràng, Công Phượng không thể nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội như ở những đội bóng khác. Với 7 lần lập công, Công Phượng cũng đóng góp 20% vào số bàn thắng của HAGL tính tới thời điểm hiện tại (34 bàn). Thống kê trên cho thấy Công Phượng không hề kém so với phần còn lại của V-League.
Tuy nhiên, nếu so với những phẩm chất cá nhân từ kỹ thuật, tốc độ, kỹ năng dứt điểm…Công Phượng như giới chuyên môn đã chỉ rõ, chưa phát huy được hết tiềm năng. Điều này xuất phát từ lối chơi có phần tốn sức của anh, khi quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân, dẫn tới rườm rà trong xử lý bóng.
Nói như chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Công Phượng chơi bóng theo kiểu “húc đầu vào tường”. Đây là nhận xét có phần nặng nề, nhưng chỉ ra khá chính xác cách chơi bóng của Công Phượng. Với cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân, nếu chơi đơn giản và thông minh hơn, tiền đạo gốc Nghệ ắt sẽ trở nên xuất sắc. Đã qua 3 mùa giải thử lửa V-League, có lẽ đã đến lúc Công Phượng cần vứt bỏ hoàn toàn chiếc áo từ lứa U19 để chơi bóng như một cầu thủ trưởng thành.
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.Bạn có biết: Công Phượng từng bị trượt khi thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An.
Ngày sinh: 21/01/1995
Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Chiều cao: 1.68 m
Câu lạc bộ: Hoàng An Gia Lai, Mito Hollyhock (Nhật)
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Giải giao hữu bóng đá trẻ Đông Nam Á - Cúp Nhà Vua Brunei 2014, Cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh niên 2014, Vua phá lưới Giải bóng đá quốc tế U-21 báo Thanh niên 2015, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất Việt Nam năm 2015.