MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Công Phượng khoác áo đội bóng Bỉ: "Đây là sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam"

    15:13 Thứ ba 02/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn "Việc Công Phượng ra nước ngoài nói riêng hay cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nói chung là sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam và trình độ cầu thủ được nâng lên."

    Vào sáng ngày 5/7, tiền đạo Công Phượng sẽ chính thức trở thành người của CLB Sint-Truidense (Bỉ) với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ HAGL. Lễ kí kết giữa hai bên sẽ được diễn ra tại TP HCM với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ và đích thân Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức sẽ chủ trì buổi lễ ký kết này.

    Đây có thể là một cơ hội mới cho tiền đạo người Nghệ An sau những ngày tháng thất bại tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian qua có nhiều ý kiến cho rằng việc Công Phượng tiếp tục ra nước ngoài thi đấu sẽ lại gặp thất bại như những lần xuất ngoại vừa qua.

    Tuy nhiên, đánh giá về sự việc này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho hay: ''Tôi rất đồng tình với việc Công Phượng sang Bỉ, đây là mục tiêu của cậu ấy muốn thử sức ở nước ngoài thì CLB nên tạo điều kiện''.

     - Bóng Đá

    Công Phượng sẽ thi đấu cho CLB Sint-Truidense (Bỉ) với thời hạn 1 năm.

    "Việc Công Phượng ra nước ngoài nói riêng hay cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nói chung là sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam và trình độ cầu thủ được nâng lên. Tuy nhiên, để cho các em ra nước ngoài có thể thích nghi và phát triển về chuyên môn được thì việc CLB chủ quản phải tìm hiểu đánh giá CLB mới có phù hợp với cầu thủ của mình hay không mới quan trọng.” - chuyên gia Đoàn Minh Xương nói

    Bên cạnh đó, vị chuyên gia này còn cho biết, việc đi nước ngoài là rất tốt nhưng đi đến CLB phát huy được khả năng của cầu thủ thì hiệu quả sẽ cao hơn. “Tôi biết CLB Sint-Truidense (Bỉ) thông qua báo chí thôi chứ chưa biết thực tế như thế nào. Câu hỏi về sự thành công của Công Phượng phải chờ thời gian trả lời.” - chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

    Đánh giá về việc Công Phượng được truyền thông Bỉ ví là ''tài năng lớn nhất của bóng đá Việt Nam'', chuyên gia người TP HCM cho rằng: "2 năm qua chứng kiến sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam và những thành công này có sự đóng góp của Công Phượng".

    Báo Bỉ nói Công Phượng là bản hợp đồng hợp đồng lớn của Sint-Truidense - Bóng Đá

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng.  

    "Công Phượng là một trong những cầu thủ có sự nỗ lực và phấn đấu rất cao. Em cũng có quyết tâm cao khi đặt mục tiêu qua nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, dù là tài năng lớn nhất của bóng đá Việt Nam nhưng không có nghĩa là Công Phượng ra nước ngoài sẽ thành công. Để thành công, Công Phượng phải thích nghi nhiều thứ tại CLB mới như ngôn ngữ, thời tiết, khí hậu, ăn uống... Việc này cũng phải dựa một phần vào CLB HAGL chứ đừng đưa Công Phượng ra nước ngoài để đánh bóng thương hiệu của mình." -  chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết thêm.

    Được biết, CLB Sint-Truidense là CLB có lịch sử tồn tại 95 năm nhưng đội bóng này mới có vỏn vẹn 5 danh hiệu (4 chức vô địch Giải hạng 2 Bỉ và 1 Cúp quốc gia Bỉ) trong phòng truyền thống. Mùa giải năm ngoái, họ cán đích ở vị trí thứ 7 trong giải VĐQG Bỉ.

    Minh Anh | 13:59 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...