MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Công Phượng gần như chắc suất đá chính cho Mito Hollyhock

    13:36 Chủ nhật 31/07/2016 | 13| 8

    BongDa.com.vn Ở trận đấu gặp Kanazawa thuộc vòng 26 J-League 2 tới đây, tiền đạo Công Phượng gần như chắc chắn sẽ ra sân vì sự kiện “ngày Việt Nam” ở tỉnh Ibaraki.

    phuong1

     Công Phượng đứng trước cơ hội lần đầu đá chính ở J-League 2.

    Tiền đạo Công Phượng đang đứng trước cơ hội lịch sử là lần đầu tiên được ra sân đá chính tại J-League 2. Cụ thể, CLB Mito Hollyhock sẽ tiếp đón Kanazawa trên sân nhà chiều nay trong trận đấu thuộc vòng 26. Do đây là đối thủ đang đứng áp chót và lại được thi đấu trên sân nhà nên cơ hội cho tiền đạo gốc Nghệ An ra sân là cực cao. Bên cạnh đó, đội bóng cũng nhân dịp này tích lũy thêm điểm số nhằm tránh xa được khu vực xuống hạng.

    Ngoài lí do kể trên thì nguyên nhân lớn nhất để chắc chắn khẳng định khả năng đá chính của Công Phượng là trận đấu giữa Mito Hollyhock và Kanazawa diễn ra đúng vào “ngày Việt Nam” (31/7) cũng được tổ chức tại thành phố Mito (tỉnh Ibaraki). Vì vậy, trận đấu này được coi là trận cầu tri ân các CĐV Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ibaraki (Nhật Bản).

    Dự kiến sẽ có khoảng 100 CĐV từ Việt Nam sẽ có mặt tại Mito để cổ vũ đội bóng của Công Phượng. Bên cạnh đó, khoảng 50 CĐV Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ibaraki sẽ được phát vé miễn phí đến xem trận đấu theo một sự kiện gần đây được kêu gọi bởi phía Mito Hollyhock kết hợp với nhà tài trợ mới.

    phuong2

     Công Phượng tích cực tập luyện nhằm tìm cơ hội ra sân.

    Nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam, chắc chắn HLV Takayuki Nishigaya sẽ trao cơ hội cho Công Phượng ra sân đá chính trong trận gặp Kanazawa. Nếu điều đó xảy ra, Công Phượng sẽ chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 được đá chính ở J-League 2, sau đàn anh Lê Công Vinh.

    Trước đó, Công Phượng đã liên tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và được vào sân ít phút trong một số trận đấu gần đây của Mito Hollyhock. Nhằm chuẩn bị cho trận đấu này, Công Phượng cũng đã nỗ lực tập luyện và anh vừa ghi điểm với HLV bằng pha làm bàn cực đẹp trong buổi tập ngày 27/7.

    Công Phượng nếu được ra sân sẽ giống như trường hợp của người đồng đội cũ là Lương Xuân Trường khi anh mới được đá chính ở đội một Incheon United đúng 1 lần vào “ngày Việt Nam” ở Hàn Quốc. Trái với hai người đồng đội này, tiền vệ Tuấn Anh vẫn đang vất vả luyện tập ở Yokohama FC và chưa bao giờ được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

    Trận đấu giữa Mito Hollyhock vs Kanazawa sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 31/7 (16h theo giờ VN).

    Tường Minh | 09:27 31/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...