MỚI NHẤT :
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Công Phượng được Mito Hollyhock mở đường tham dự AFF Cup 2016

    15:16 Thứ sáu 03/06/2016 | 9| 1

    BongDa.com.vn Sau Tuấn Anh, tiền đạo Công Phượng là cầu thủ xuất ngoại thứ 2 của HAGL được CLB chủ quản mở đường cho về tập trung cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2016.

    Công Phượng được Mito Hollyhock mở đường tham dự AFF Cup 2016. Ảnh: Hải Đăng.

    Công Phượng được Mito Hollyhock mở đường tham dự AFF Cup 2016. Ảnh: Hải Đăng.

    Với việc AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu của FIFA. Do đó, thời gian qua những thông tin về khả năng bộ 3 Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường có thể về nước tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối năm hay không thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn và fan hâm mộ cả nước. Bởi cả Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường có thể không được dự AFF Cup hoặc SEA Games nếu CLB chủ quản không muốn.

    Đây cũng là một vấn đề lớn với ban lãnh đạo VFF bởi từ lâu bộ 3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL luôn được đánh giá là những gương mặt quan trọng trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng. Để ĐT Việt Nam có được lực lượng mạnh nhất ở giải đấu quan trọng nhất trong năm, thời gian qua đại diện của VFF đã có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo đội bóng của Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường về việc đưa những cầu thủ này trở về tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

    Trao đổi với báo chí ngày hôm nay, TTK Lê Hoài Anh cho biết VFF đã đạt được thỏa thuận với CLB Mito Hollyhock về việc để Công Phượng về tham dự AFF Cup 2016. TTK Lê Hoài Anh cho biết: VFF đã làm việc với Mito Hollyhock và họ đã đồng ý để Công Phượng về tập trung đội tuyển vào trung tuần tháng 10."

    TTK Lê Hoài Anh còn cho biết thêm VFF cũng đã xúc tiến làm việc với Incheon United để Xuân Trường được về tập trung đội tuyển sớm và cùng đồng đội chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

    Đây thực sự là tin vui với HLV Hữu Thắng và fan hâm mộ Việt Nam. Như vậy đến thời điểm này 2/3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL là Tuấn Anh và Công Phượng đã được những đội bóng chủ quản tại J.League đồng ý cho về nước tham dự AFF Cup 2016.

    Trước đó, trong ngày hôm qua (2/6), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã lên tiếng xác nhận lãnh đạo Yokohama FC đồng ý với đề nghị để Tuấn Anh về tập trung cùng đội tuyển vào cuối năm. Theo đó, Chủ tịch câu lạc bộ Yokohama Koji Kitawaga đã có cam kết tạo điều kiện tối đa cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh có thể về thi đấu tại AFF Cup 2016: “Chúng tôi rất hiểu và biết người dân Việt Nam coi trọng giải AFF Cup 2016. Về phía CLB, chúng tôi sẽ bàn bạc cụ thể với ban huấn luyện và có trả lời LĐBĐVN trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau."

    Đức Văn | 12:40 03/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...