MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • Công Phượng đi tìm sự công nhận tại Sint-Truiden: Vạn sự khởi đầu nan

    17:35 Thứ sáu 02/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng vẫn đang trên con đường tìm sự công nhận trên đất Bỉ. Với quyết tâm cùng tinh thần ham học hỏi, anh sẽ vượt qua khó khăn và chờ cơ hội toả sáng

    Nguyễn Công Phượng đang trải qua giai đoạn với nhiều thử thách khi đặt chân đến Sint-Truiden. Ngoài việc phải cố gắng hoà nhập với phong cách, lối đá của một đội bóng châu Âu, tiền đạo gốc Nghệ An còn gặp rất nhiều bỡ ngỡ trong vấn đề ngôn ngữ cũng như những sự lạ lẫm về các bài tập.

    Công Phượng đi tìm sự công nhận tại Sint-Truiden: Vạn sự khởi đầu nan - Bóng Đá

     Công Phượng đang trải qua giai đoạn khó khăn để tìm sự công nhận tại Sint-Truiden.

    Trong một chia sẻ gần nhất, CP10 cũng đã chia sẻ về khó khăn anh đang gặp phải: "Ở đội bóng mới, tất cả đều rất khác và tôi gặp nhiều khó khăn trong một số bài tập. Khi HLV nói qua thì tôi chưa hiểu hết và đây là điều mấu chốt tôi phải cải thiện dần. Chắc chắn tôi cần phải học hỏi thêm rất nhiều, tôi luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày để tiến bộ hơn."

    Rõ ràng, anh đang trong giai đoạn làm quen, hoà nhập trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn. Có lẽ, câu chuyện này đã không còn quá xa lạ với chàng tiền đạo sinh năm 1995 khi anh đã từng kinh qua 2 đội bóng nước ngoài là Mito Hollyhock (Nhật Bản) và mới đây là Incheon United (Hàn Quốc). Và đây cũng chính là bước đi quan trọng nhất, quyết định đến thành bại của cả cuộc xuất ngoại lần thứ 3 này của Công Phượng.

    Công Phượng đi tìm sự công nhận tại Sint-Truiden: Vạn sự khởi đầu nan - Bóng Đá

     Danh sách đăng ký 19 cầu thủ của Sint-Truiden trong chuyến làm khách đến sân của Club Brugge tại vòng 2 giải VĐQG Bỉ.

    Song, hiện tại, với tất cả những gì HLV Marc Brys đã ưu ái cho CP10 là rất khả quan. Tính đến thời điểm hiện tại, ông đã 2 lần điền tên tiền đạo người Việt Nam vào danh sách đăng ký 19 cầu thủ ở 2 vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG Bỉ. Điều đó cho thấy rằng, tiềm năng mang đến những hiệu quả từ Công Phượng cho hàng công Sint-Truiden là không hề nhỏ. Bởi lẽ, trong tay của vị thuyền trưởng 57 tuổi vẫn còn nhiều cái tên đáng chú ý khác nhưng ông vẫn chọn tân binh đến từ HAGL.

    Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, lộ trình để một đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á có được sự tín nhiệm tại một đội bóng châu Âu không phải ngày một ngày hai. Đó phải là những tháng ngày khổ luyện, kiên trì và cần thêm sự bản lĩnh. Cá nhân Công Phượng cũng ý thức rõ điều này và ý thức được điểm yếu của bản thân để thích ứng trước khi tìm kiếm cơ hội ra sân trên đất Bỉ.

    Công Phượng đi tìm sự công nhận tại Sint-Truiden: Vạn sự khởi đầu nan - Bóng Đá

      Công Phượng cần thời gian để chiếm được niềm tin nơi BHL Sint-Truiden.

    Điều quan trọng trước mắt, Công Phượng phải thể hiện được tố chất riêng của mình so với những cầu thủ cao to ở mặt bằng chung của giải VĐQG Bỉ dựa trên sự thấm nhuần ý đồ và triết lý bóng đá của HLV Marc Brys. Vạn sự khởi đầu nan, CP10 rất cần thời gian để chứng tỏ, cần cả niềm tin, sự bản lĩnh và cũng đừng quên những vết xe đổ ở 2 lần xuất ngoại trước đây.

    Đăng Huy | 17:27 02/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...