MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Công Phượng: 'Chưa thể nói được điều gì sau trận mở màn'

    23:19 Thứ năm 08/11/2018

    Tiền đạo của CLB HAGL cho rằng chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào sẽ là bàn đạp để các cầu thủ Việt Nam tự tin trong những trận đấu tới.

    Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Lào ngay trên sân khách trong trận mở màn tại AFF Cup 2018. Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải là 3 cầu thủ điền tên mình lên bảng tỷ số.

    Trong đó, tiền đạo gốc Nghệ An là người "mở tài khoản" cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo bằng một cú sút quyết đoán trong vòng cấm ngay ở phút 11. Tuy nhiên, với chiến thắng này, Công Phượng vẫn tỏ ra thận trọng trước những cuộc đối đầu sắp tới.

     - Bóng Đá

     Công Phượng chơi năng nổ và ghi bàn trong trận đấu gặp đội tuyên Lào. Ảnh: Thuận Thắng.

    "Trận đấu đầu tiên chưa thể nói được điều gì. Chiến thắng này sẽ là động lực cho cả đội ở những trận đấu còn lại. Mục tiêu của tôi là cố gắng hết sức để góp một phần nhỏ cho thành công của toàn đội," tiền đạo gốc Nghệ An chia sẻ.

    Cùng quan điểm với người đồng đội, tiền vệ Xuân Trường cho biết trận đấu với Lào là cuộc đối đầu quan trọng để đội tuyển Việt Nam bắt nhịp với AFF Cup năm nay.

    Được vị chiến lược gia người Hàn Quốc bố trí thi đấu bên hành lang trái, Công Phượng chơi năng nổ và gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của đội bạn. Cầu thủ này đã tận dụng rất tốt thế mạnh từ những pha đi bóng kỹ thuật của mình.

    Sau bàn mở tỷ số, tiền đạo mang áo số 14 tiếp tục góp công lớn trong pha lập công nhân đôi cách biệt của Anh Đức. Chính Công Phượng là người có pha đi bóng lắt léo gây xáo trộn hàng thủ đội tuyển Lào, qua đó tạo khoảng trống cho Xuân Trường dứt điểm đập xà trước khi tiền đạo khoác áo CLB Bình Dương ghi bàn thắng.

    Trước khi trận đấu kết thúc, tiền đạo gốc Nghệ An còn suýt để lại dấu ấn bằng một bàn thắng ở thế việt vị. Cầu thủ này đã chớp thời cơ rất nhanh sau đường chuyền dài của Lương Xuân Trường. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị và không công nhận bàn thắng.

    Thắng trận 3-0, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm thời vươn lên ngồi đầu bảng A. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ lên máy bay về nước để chuẩn bị tiếp đón Malaysia trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu các trận vòng bảng tại AFF Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

    Quang Thịnh - Thế Anh (từ Lào) | 22:02 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...