MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Công Phượng bị nhầm tên thành Cuồng Phong trên báo châu Á

    23:14 Thứ năm 15/11/2018 | 2

    Tiền đạo Công Phượng trên trang Fox Sports châu Á đã bị ghi nhầm tên trong bài viết so sánh anh với một ca sĩ người Thái.

    Cụ thể trong bài viết, Fox Sports châu Á đã so sánh Công Phượng với ca sỹ Kong Huayrai vì ngoại hình 2 người khá giống nhau. Nhưng điều đặc biệt là cái tên Nguyễn Công Phượng đã bị ghi nhầm thành Nguyen Cuong Phong. Cái tên "mới" của tiền đạo tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ liên tưởng đến từ "Cuồng Phong".

    Không chỉ sai tên Công Phượng ở tít, trang Fox Sports còn nhầm tên anh trong bài viết. Trên trang có đoạn: "Thoạt nhìn 2 người có nét giống nhau. Nhưng nếu Kong Huayrai là ca sĩ thì Cuồng Phong (Cuong Phong) lại là tiền đạo trẻ của Việt Nam với 2 kỹ năng rất đáng sợ: Kiến tạo và ghi bàn."

     - Bóng Đá

     Fox Sports châu Á nhầm tên Công Phượng.

    Cái tên Nguyễn Công Phượng có vẻ gây khá nhiều khó khăn với bạn bè quốc tế. Còn nhớ SEA Games năm 2017, ban tổ chức đã ghi nhầm tên của Công Phượng thành "Cong Phuang". Không chỉ vậy, chủ nhà SEA Games năm đó  - Malaysia - còn ghi nhầm quốc tịch của vận động viên Dương Thúy Vi thành Indonesia.

    Những pha nhầm lẫn này là điều thường thấy ở các giải đấu Đông Nam Á. Mới đây, trang chủ của AFF Cup nhầm trung vệ Bùi Tiến Dũng thành em trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng, trong khi người mà trang này nhắm đến là tiền vệ của Đà Nẵng - Bùi Tiến Dụng. Trang này cũng tư vấn nhầm cho người hâm mộ theo dõi Instagram mạo danh tiền vệ Xuân Trường.

     - Bóng Đá

     Hoa Vinh và Philip Roller khá giống nhau.

    Quay trở lại bài viết của Fox Sports châu Á, khi không chỉ Công Phượng mà một người nổi tiếng khác của Việt Nam cũng được xuất hiện là "hiện tượng mạng" Hoa Vinh. Chủ nhân ca khúc "Đừng quên tên anh" được cho là có những nét rất giống hậu vệ Philip Roller của Thái Lan, đặc biệt ở mái tóc ánh kim và bộ ria con kiến.

    Cũng liên quan đến việc các cầu thủ giống ca sĩ, mới đây người hâm mộ đã phát hiện 2 cầu thủ của Olympic Syria giống hệt 2 ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và Ngô Kiến Huy của Việt Nam. Cả 2 cầu thủ trên đều phải nhận thất bại trước Olympic Việt Nam tại tứ kết ASIAD.

     - Bóng Đá

     Kamel Koaeh có nét giống Soobin Hoàng Sơn, đặc biệt ở đôi mắt.

    Phúc Long | 22:16 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...