MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • Cộng đồng mạng chia sẻ điều bất ngờ trước trận Việt Nam vs Triều Tiên

    14:16 Thứ ba 25/12/2018

    Trước trận giao hữu Việt Nam vs Triều Tiên trên sân Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (25/12), trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã có những chia sẻ bất ngờ với thầy trò Park Hang-seo.

    Sau chức vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Các tuyển thủ Việt Nam đã bị bào mòn sức lực rất nhiều, đặc biệt với những trụ cột thường xuyên ra sân.

    HLV Park Hang-seo đã có nhiều thay đổi về nhân sự khi loại Văn Quyết, Anh Đức khỏi lực lượng chuẩn bị cho Asian Cup. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi 7 cầu thủ, trong đó có 6 tân binh lên đội tuyển với mục tiêu tạo ra sự cạnh tranh và tính mới mẻ, đồng thời tính đường xa cho sự kiện thể thao rất quan trọng trong năm 2019 là SEA Games.

    Trận giao hữu với Triều Tiên là trận đầu tiên của ĐT Việt Nam với tư thế ĐKVĐ Đông Nam Á. Rất có thể, các cầu thủ sẽ nỗ lực thi đấu để tri ân người hâm mộ khi đã cổ vũ rất cuồng nhiệt tại các trận đấu cả sân khách lẫn sân nhà ở AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ không đòi hỏi ĐT Việt Nam phải thắng bằng mọi giá khi đá giao hữu với Triều Tiên.

    Mặc dù vậy, các CĐV không đòi hỏi ĐT Việt Nam phải “cháy hết mình” ở trận này. Trên mạng xã hội, CĐV Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Người hâm mộ đã rất tự hào và hạnh phúc về thành công mà ĐT Việt Nam giành được tại AFF Cup 2018. Các cầu thủ đang hướng tới Asian Cup 2019 với quyết tâm cao nhất trong khả năng, nhưng ai cũng nhận thấy đây là giải đấu rất khó khăn. Chính vì vậy, ở trận này, HLV Park Hang-seo cần thử nghiệm các cầu thủ dự bị tại AFF Cup và các cầu thủ trẻ vừa được gọi lên tuyển.”

    Cùng chung quan điểm, CĐV Dương Văn Bình cho rằng: “Tinh thần của toàn đội đang rất thoải mái và người hâm mộ cũng sẽ không trách nếu đội thi đấu ở mức vừa phải khi gặp Triều Tiên. Đây thực tế là một trận giao hữu trong khi ĐT Việt Nam cần bảo toàn thể lực cũng như lực lượng để hướng tới Asian Cup. Sau khi đã căng mình tại AFF Cup 2018, nhiều trụ cột nếu chơi không đúng phong độ cũng là điều dễ hiểu.”

    Với cổ động viên Đàm Ngọc Vũ thì: “ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực chơi để tri ân người hâm mộ. Nhưng thực tế thì Triều Tiên có đẳng cấp không hề kém, nếu không muốn nói là trội hơn chúng ta. Đội bạn từng dự World Cup, có không ít siêu sao đang chơi bóng tại châu Âu và cũng rất khát khao chiến thắng trận này. ĐT Việt Nam chỉ cần chứng tỏ được lối chơi đĩnh đạc và giữ được đội hình để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 là vui rồi, còn kết quả thắng thua có lẽ không quá quan trọng.”

    Trong khi đó, CĐV Hoàng Quốc Anh bộc bạch: “HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ ông là người có khả năng khai phá, thúc đẩy các cầu thủ phát huy tốt nhất tài năng của họ. Do vậy, tôi mong chờ những gương mặt mới sẽ toả sáng ở trận này, khi tính chất của trận đấu không quá căng”.

    Còn CĐV Mai Anh Tú đánh giá: “ĐT Việt Nam giờ đã có sự tự tin cực lớn, không còn e dè trước bất cứ đối thủ nào. Dù còn phải làm nhiều việc để vươn tới đẳng cấp châu Á, nhưng chúng ta đang có bước đà tốt. Dẫu vậy, trận đấu này cũng chỉ là trận giao hữu và toàn đội cần có tính toán hợp lý nhất, để sẵn sàng cho những thử thách cực khó khăn tại Asian Cup 2019”.

    Long Nguyên | 12:10 25/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...