MỚI NHẤT :
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • Cộng đồng mạng bất đồng quan điểm dù ĐT Việt Nam đánh bại Lào

    14:41 Thứ sáu 09/11/2018

    Cư dân mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau xung quanh thắng lợi 3-0 ở trận ra quân của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào.

     Do đẳng cấp chênh lệch giữa hai đội nên ĐT Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm dù phải chơi trên sân khách. Khán giả Phạm Quang Huy cho biết: “Khởi đầu dễ dàng hơn tôi mong đợi. Nhưng bất kể thế nào, chiến thắng này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì “đầu xuôi, đuôi lọt”. Thầy trò Park Hang-seo đã có lợi thế ban đầu để tính toán hợp lý cho các thử thách tiếp theo, đặc biệt là trận đấu tới gặp Malaysia.”

    Khán giả Nguyễn Minh Đức thì cho rằng: “Đội bạn yếu quá nên đành phải chơi co cụm. Mặt sân cũng xấu nên các cầu thủ chưa thể hiện được hết khả năng. Đá thế này thì không mang bất cứ dấu ấn chiến thuật nào. ĐT Việt Nam muốn vô địch AFF Cup tất nhiên cần phải thắng những trận không thể không thắng như thế này, nhưng hy vọng các cầu thủ không tự tin quá đà bởi đơn giản là Lào yếu đến mức đội của ta đá chẳng còn rõ nét đấu pháp.”

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam chưa thể hiện hết khả năng do chênh lệch đẳng cấp quá lớn với ĐT Lào.

    Với khán giả Trịnh Ngọc Thảo: “Đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội “ngon ăn”. Đá với đội yếu như Lào, lẽ ra các cầu thủ phải tập trung tạo ra “mưa gôn” để đề phòng những tình huống cần so đọ bàn thắng. Chúng ta được coi là ứng cử viên thật, nhưng không thể coi thường Malaysia và Myanmar. Việc Campuchia chỉ để thua Malaysia 1 bàn và có những thời điểm ép sân cho thấy họ cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và chúng ta cần phải thận trọng.”

    Khán giả Trần Duy Linh thì chia sẻ: Đá với đội yếu có khi lại phản tác dụng. HLV Park Hang-seo có nổi cáu cũng phải. Chưa kể một trận như thế này mà Văn Quyết lại bị chấn thương thì ban huấn luyện cần phải xem lại để có định hướng phù hợp cho các trận đấu tiếp theo. Nếu tính đến hết trận chung kết lượt về thì đội tuyển Việt Nam nếu muốn đăng quang phải đá đến 8 trận. Vắt sức trong một khoảng thời gian ngắn sẽ cần sự điều chỉnh cụ thể.”

    Nêu quan điểm của mình, khán giả Bùi Thành Nam nhận định: “Đây không phải là một trận đấu hấp dẫn bởi sự chênh lệch quá rõ. Điều cần thiết là các tiền đạo đã ghi bàn, chúng ta có 3 điểm và không có mất mát quá lớn về lực lượng. Khó khăn còn ở phía trước và đội tuyển cần được động viên, cổ vũ nhiều hơn để đạt được thành công. Với một trận đấu như thế này, kinh nghiệm rút ra là không nhiều. Hãy chờ tới trận gặp Malaysia mới có thể đánh giá rõ hơn thực lực và tham vọng của đội tuyển Việt Nam”.

    Long Nguyên | 14:10 09/11/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...