MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Con trai huyền thoại bóng đá Singapore từ chối CLB Bồ Đào Nha

    20:07 Chủ nhật 26/08/2018

    Thử việc thành công nhưng Irfan Ahmad, ngôi sao trẻ người Singapore, vẫn từ chối CLB SC Braga do lo ngại sẽ không có cơ hội được thi đấu ở đội một.

    Irfan Ahmad, con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad đã có chuyến thử việc tại CLB SC Braga, đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG Bồ Đào Nha theo lời giới thiệu của tỷ phú đồng hương Peter Lim. 

    Chuyến đi của cầu thủ 21 tuổi diễn ra suôn sẻ và theo Goal, Á quân Europa League 2010/11 sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng 3 năm dành cho Irfan nhưng cuối cùng lại bị cha con cầu thủ này từ chối.

    Theo Fandi, ông muốn con trai có nhiều cơ hội thi đấu và lo ngại nếu chuyển đến SC Braga, Irfan sẽ chỉ được tập luyện cùng đội trẻ và khó có cơ hội được lên đội một cùng các đàn anh.

     - Bóng Đá

     Irfan là tài năng trẻ hiếm hoi của bóng đá Singapore hiện tại. Ảnh: Straits Times.

    Irfan có cơ hội được thử việc là do lời giới thiệu từ tỷ phú Peter Lim. Ông chủ của CLB Valencia có mối quan hệ tốt đẹp với ban lãnh đạo đội bóng Bồ Đào Nha.

    Với mong muốn phục hưng bóng đá Singapore, tỷ phú 65 tuổi quyết tâm đưa Irfan sang châu Âu thi đấu. Ông coi việc này là tiền đề giúp các ngôi sao trẻ tiếp theo của "Đảo quốc sư tử" có cơ hội xuất ngoại trong bối cảnh bóng đá Singapore đang ngày càng ít tài năng.

    Tin cha con nhà Ahmad từ chối ký hợp đồng với SC Braga khiến Peter Lim tỏ ra vô cùng thất vọng.

    Theo ông, việc cầu thủ Đông Nam Á được ký hợp đồng với một đội bóng ở châu Âu vì lý do chuyên môn là điều hiếm khi xảy ra. Irfan buộc phải chứng tỏ năng lực và trui rèn kỹ năng ở đội trẻ trước khi có thể bước chân lên đội một thi đấu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

    Một lý do khác khiến ông càng thêm tức giận vì Fandi là một cựu danh thủ và ông hiểu được việc cầu thủ Đông Nam Á gặp khó khăn khi thi đấu tại châu Âu là điều thường xuyên xảy ra. Không cho Irfan xuất ngoại đồng nghĩa với việc có thể làm thui chột tài năng của một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá Singapore thời điểm hiện tại.

    Trước Irfan, một ngôi sao Đông Nam Á khác cũng từng thử việc tại SC Braga và có quãng thời gian thi đấu cho CLB này. Đó chính là cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng của đội tuyển Việt Nam qua lời giới thiệu của HLV Henrique Calisto.

    Hoàng Linh | 10:26 26/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...