MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Con quỷ Solskjaer cuối cùng đã có cây đinh ba cho riêng mình

    18:18 Thứ sáu 27/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer cuối cùng cũng đã có giải pháp cho riêng mình trên hàng công với sự tỏa sáng của đinh ba: Marcus Rashford - Anthony Martial - Mason Greenwood.

    Trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle, bộ 3 R-M-G (Rashford - Martial - Greenwood) đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giúp Man Utd có màn lội ngược dòng trước The Magpies. Matthew Longstaff tiếp tục chứng minh mình là hung thần của Quỷ Đỏ, sau khi ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, tiền vệ 19 tuổi tiếp tục nổ súng ở phút 17 trận đấu khiến CĐV M.U nghĩ về một viễn cảnh không mấy tươi đẹp cho đội nhà.

     - Bóng Đá

    'Cây đinh ba' của Solsa.

    Tuy nhiên, bộ 3 R-M-G đã ghi tới 4 bàn thắng ngay sau đó, đập tan hoàn toàn hy vọng của đội chủ sân St James' Park. Trong đó, Anthony Martial là người tỏa sáng rực rỡ nhất khi có cho mình cú đúp, Rashford có pha bật cao đánh đầu làm người ta liên tưởng đến Ronaldo, còn Greenwood chứng minh mình là một 'Van Persie 2.0' khi có cú sút sấm sét bằng chân trái.

    Ở trận đấu này, Solskjaer đã có một sự thay đổi thú vị khi cầu thủ đang gây thất vọng thời gian qua - Daniel James được cất lên băng ghế dự bị, thay vào đó là măng non của lò đào tạo Carrington - Mason Greenwood. Tất nhiên, 'Gỗ xanh' đã không khiến ông thầy người Na Uy phải thất vọng khi có tình huống bám vào trong và dứt điểm. Cú sút làm NHM liên tưởng tới Van Persie thời đỉnh cao và Solskjaer đã có những lời khen với tiền đạo trẻ người Anh sau trận.

    Bên phía hàng lang trái, mặc dù thi đấu ít nổi bật hơn so với 2 người đồng đội trên hàng công, nhưng Marcus Rashford đã khiến Fabian Schar có một ngày hoạt động mệt mỏi. Cụ thể, số 5 bên phía Newcaslte chỉ được chấm 5.4, con số thấp nhất trận đấu. Việc sắp tiền đạo người Anh chạy dạt biên đang trở thành nước cờ đúng đắn của Solskjaer. Với kĩ thuật và tốc độ, Rashford luôn tạo ra được những sóng gió bên hành lang trái của Quỷ Đỏ. Sau 11 trận gần nhất tại Premier League, chân sút người Anh cũng bỏ túi được 8 bàn thắng và 2 kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Hàng tiền đạo của M.U đã chơi vô cùng xuất sắc ở trận đấu này.

    Anthony Martial chắc chắn là cầu thủ chơi hay nhất ở trận đấu vừa qua khi có cho mình cú đúp. Cả 2 bàn thắng của tiền đạo người Pháp đều chứng minh một bản năng sát thủ tiềm ẩn bên trong mình. Ở bàn gỡ hòa 1-1, anh đã có cú dứt điểm vào góc gần khiến thủ thành Dubravka dù cố gắng nhưng cũng không thể cản phá. Sau đó, anh cũng có pha lốp bóng đầy tinh tế, chấm dứt những hy vọng còn sót lại của Newcastle. 

    Việc Greenwood đang dần chín, Rashford ổn định cùng một Martial đang trở lại, Solskjaer đang nắm trong tay cây đinh ba đầy nguy hiểm. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, Quỷ Đỏ thành Manchester sẽ không phải e ngại bất kỳ đối thủ nào tại Premier League.

    Đăng Trương | 17:48 27/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...