MỚI NHẤT :
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Còn HLV Miura, bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Lào, Campuchia?

    14:03 Thứ bảy 16/01/2016

    Bầu Đức khẳng định nếu HLV Miura tiếp tục tại vị, bóng đá Việt Nam sẽ sớm thua cả Lào, Campuchia.

    Chứng kiến những thử nghiệm ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan tại VCK U23 châu Á, bầu Đức khẳng định nếu HLV Miura tiếp tục tại vị, bóng đá Việt Nam sẽ sớm thua cả Lào, Campuchia.

    Bầu Đức tiếp tục chỉ trích HLV Miura sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Jordan.
    Bầu Đức tiếp tục chỉ trích HLV Miura sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Jordan.
     trận mở màn VCK U23 châu Á gặp U23 Jordan tối ngày 14/1 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có một trận thua toàn diện. Một điều giới chuyên môn và các fan hâm mộ trong nước thất vọng với HLV Miura là vị chiến lược gia người Nhật tiếp tục tiến hành những phương án thử nghiệm khi đã bước vào giải đấu chính thức.

    Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thay vì 4-4-2 quen thuộc. Trong sơ đồ mới, lần lượt cả Hữu Dũng và Xuân Trường, Thanh Hiền thi đấu không đúng vị trí sở trường, do đó dấu ấn của những cầu thủ này để lại không nhiều. U23 Việt Nam thường xuyên phải chạy theo đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

    Để U23 Jordan kiểm soát khu vực giữa sân, đội tuyển U23 Việt Nam đã sớm nhận 3 bàn thua sau 72 phút. Những nỗ lực trong những phút cuối trận giúp đoàn quân HLV Miura có được bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Mạnh Hùng ở phút 86 để kết thúc trận đấu với tỷ số 1-3.

    Trước đó, trong hơn 1 tháng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura đã liên tục xới tung đội hình U23 Việt Nam trong 6 trận đấu giao hữu. Trước khi bước vào trận gặp U23 Jordan, đến cả các cầu thủ U23 Việt Nam đã lên tiếng than rằng “có trời mới biết HLV Miura sử dụng đội hình như thế nào.” Và quả nhiên tiếng than này đã được vị chiến lược gia người Nhật chứng minh ngay trận đấu mở màn.

    Chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của U23 Việt Nam trước U23 Jordan, chia sẻ với báo giới bầu Đức – ông chủ của HAGL, đội đóng góp tới 8 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự giải đấu cho biết: “Tôi không cần phải bình luận nhiều, hãy để người hâm mộ phán xét bởi mọi thứ đã phơi bày trước mắt hết rồi. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình, bóng đá Việt Nam còn HLV Miura thì sẽ không phát triển lên được. Thậm chí, nếu để ông Miura tiếp tục làm HLV cho các ĐTQG, bóng đá chúng ta sẽ trở về thời kỳ “đồ đá”, thua cả Lào, Campuchia.”

    “Xem trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Jordan, không chỉ tôi mà rất nhiều người bực bội. Đá kiểu Miura, huấn luyện kiểu Miura, có Messi, Ronaldo trong đội hình, đội tuyển U23 Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ thua.”

    Mong muốn sớm chấm dứt hợp đồng với HLV Miura của bầu Đức đang nhận được tin vui khi ngày hôm nay báo chí Nhật đang rầm rộ đăng tải thông tin HLV Miura đang được liên hệ dẫn dắt CLB cũ Omiya Ardija thi đấu tại J-League 1.

    Trong sự nghiệp của mình, HLV Miura để lại rất nhiều dấu ấn với Omiya Ardija khi cùng CLB đạt thành tích tốt nhất trong 10 năm liên tục góp mặt tại J.League 1 (2005-2014) với vị trí thứ 12/18 ở mùa giải 2006. HLV Miura cũng đang giữ kỷ lục ở CLB này với vai trò là HLV có khoảng thời gian cầm quân liên tục lâu nhất với 3 mùa giải.

    Do J-League 1 sẽ bắt đầu thi đấu ở đầu tháng 2.2016, vì thế, nếu muốn trở lại dẫn dắt đội bóng cũ CLB Omiya Ardija, HLV Toshiya Miura phải xin thanh lý hợp đồng với VFF sau khi U23 Việt Nam kết thúc vòng chung kết U23 châu Á.

    Đức Văn - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...