MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Còn ai nói Messi không vĩ đại ở Barcelona?

    12:36 Thứ hai 01/04/2019

    BongDa.com.vn Các CĐV Barcelona có quyền tự hào về người đội trưởng hiện tại của mình.

    2 pha lập công vào lưới Espanyol đã nâng tổng số bàn thắng của Lionel Messi lên thành 41 bàn ở mùa giải 2018/19 (trên mọi đấu trường). Đáng chú ý, thành tích ghi bàn của siêu sao người Argentina đạt được chỉ sau 38 trận đấu. Điều này cho thấy phẩm chất săn bàn cùng tài năng của Messi vẫn là điều vô cùng quý giá mà Barcelona đang sở hữu.

    Messi đã thi đấu cho Barca gần 15 mùa giải với 675 trận khoác áo đội chủ sân Camp Nou. Trong khoảng thời gian này, chân sút người Argentina được chơi bên cạnh những tên tuổi hàng đầu thế giới, những người đã dìu dắt Messi và tạo cơ hội cho anh toả sáng trên thảm cỏ Camp Nou. Nổi bật là những đối tác ăn ý một thời như bộ đôi tiền vệ Xavi, Andres Iniesta hay Neymar.

    Còn ai nói Messi không vĩ đại ở Barcelona? - Bóng Đá

    Messi và những đối tác ăn ý một thời của anh ở Barcelona.

    Chính vì lẽ đó, nhiều người phỏng đoán rằng nếu không còn sự xuất hiện của những "đối tác ăn ý" tại Barca, Messi cũng không thể toả sáng tốt nhất. Tuy nhiên, nhận định này có phần chủ quan và hiện tại là đã sai lầm. Theo Sportbible, những số liệu thống kê là điều biết nói về tài năng của Lionel Messi.

    Cụ thể, kể từ sau sự ra đi của Xavi (2015), Messi đã ghi 181 bàn sau 193 trận đấu. Đến lượt "đàn em ăn ý" Neymar sang khoác áo Paris Saint-Germain, chân sút sinh năm 1987 tiếp tục có 82 pha lập công sau 92 trận. Và sau khi Iniesta rời CLB mùa hè 2018, Messi không còn những người hiểu ý anh nhất bên cạnh, đến thời điểm hiện tại anh cũng đã "nổ súng" 41 lần chỉ sau 38 trận đấu. 

    Những số liệu trên cho thấy, rõ ràng tài năng và phẩm chất săn bàn của Messi là điều rất "dị biệt" và không bị thui chột theo năm tháng. Messi xứng đáng được công nhận với sự xuất sắc qua những màn trình diễn siêu việt của mình.

    Minh Trí | 11:10 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...