Coi chừng Tunisia khiến Tam sư ôm hận
01:30 Thứ ba 12/06/2018
BongDa.com.vn Đội bóng "tí hon" Tunisia có thể gây nên bất ngờ tại World Cup 2018 năm nay như những gì mà Iceland làm được ở Euro 2016 nếu tuyển Anh không cảnh giác.

Hơn 1 tuần nữa, cuộc chạm trán giữa tuyển Anh và Tunisia tại Volgograd sẽ diễn ra. Tuy nhiên, mặc cho việc bị đánh giá thấp hơn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng Bắc Phi này trước thềm World Cup đáng để khiến những đối thủ khác e dè, bao gồm cả Tam Sư của huấn luyện viên Gareth Southgate.

Những dấu hiệu tốt

Sau trận giao hữu hôm chủ nhật vừa rồi của Tunisia với tuyển Tây Ban Nha, giới truyền thông đã bắt đầu lưu tâm đến "gã tí hon" này nhiều hơn. Họ chưa tạo ra bất cứ cú sốc nào vì "ông lớn" xứ bò tót mới là người giành chiến thắng, một chiến thắng 1-0. Thế nhưng, lối chơi của đội tuyển quốc gia nước này xứng đáng nhận được lời khen.

 - Bóng Đá

 Đội hình ra sân của Tunisia trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Trong hiệp 1, công bằng mà nói đội bóng Bắc Phi mới là người tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. 4 cơ hội rõ ràng đã được tạo ra và tiếc rằng họ không tận dụng được điều đó. Hậu vệ phải của Tây Ban Nha Alvaro Odriozola đã phải hoạt động cật lực để chống đỡ những đòn phản công nhanh của đối phương, trong khi bộ đôi trung vệ Gerad Pique và Sergio Ramos thỉnh thoảng vẫn tỏ ra lúng túng ở khu vực giữa sân.

Sơ đồ 4-5-1 của Tunisia được điều chỉnh nhanh chóng sang 4-3-3 khi họ giành được quyền kiểm soát bóng. Tiền đạo Naim Sliti chính là trái tim của hàng công đội bóng này và Tam Sư, nếu như không đề phòng anh thì nhiều khả năng sẽ phải trả giá.

Thiếu kinh nghiệm không có nghĩa là dễ dàng gục ngã

Tunisia đến Nga hè này với một đội hình được đánh giá là thiếu kinh nghiệm nhất giải đấu. Có đến 13 cầu thủ trong danh sách triệu tập chưa từng tham gia quá 15 trận đấu cấp quốc tế như thế này. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ là đội bóng dễ bị bắt nạt. Lỗ hổng kinh nghiệm ở đây là kết quả của việc bổ sung những cái tên mới - được sinh ra và thụ hưởng nền bóng đá châu Âu từ nhỏ. Dĩ nhiên, việc một cầu thủ có hai dòng máu và mang nhiều quốc tịch từ lâu đã không phải là điều gì quá xa lạ nhưng thuyết phục được cầu thủ ấy về thi đấu ở nơi bị đánh giá thấp hơn không phải là điều dễ dàng gì.

 - Bóng Đá

 Một số gương mặt tiêu biểu của tuyển Tunisia ở World Cup năm nay - thể hiện trên thẻ Panini.

Một ví dụ cho điều này là hậu vệ phải Dylan Bronn - người chỉ mới có trận thứ 5 trong màu áo tuyển. Trước Tây Ban Nha, anh thi đấu xông xáo và khiến cho một người dày dạn kinh nghiệm như Andres Iniesta đôi lúc cũng phải mắc sai lầm. Phía trước anh, cầu thủ của Montpellier - Ellyes Skhiri cũng chỉ mới có 5 trận đấu nhưng luôn "bận rộn" với việc càn quét hàng tiền vệ đối phương.

Nếu như bạn không thành công ngay từ đầu...

Nỗ lực của Tunisia cuối cùng cũng đã bị bóp nghẹt bởi bàn thắng ở phút 85 của lago Aspas - thông qua những nỗ lực thay đổi của huấn luyện viên Julen Lopetegui. Sự thay đổi cuối cùng ở vị trí hậu vệ của tuyển xứ bò tót đã mang đến thành công cho họ, dĩ nhiên là không thể không kể đến pha kiến tạo tuyệt vời của Diego Costa.

.... Không cần phải vội

Sau 2 trận giao hữu, Tunisia trở nên khá nổi bật trong mắt giới truyền thông. Trước đó, họ được chú ý bởi hình ảnh thủ môn giả chấn thương giúp câu thêm thời gian cho các đồng đội có thể ra sân... ăn uống. Tình huống hài hước này xuất phát từ việc các cầu thủ mang đạo hồi đang trong tháng Ramadan nên phải kiêng ăn uống và thời điểm mặt trời lặn là lúc họ có thể ăn uống lại bình thường. 

 - Bóng Đá

 Khoảnh khắc thú vị của tuyển Tunisia trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số cầu thủ của Tunisia đã nói về những vấn đề mà họ phải đối mặt trong việc chuẩn bị cho World Cup - bao gồm cả việc phải ăn kiêng như thế này. Tuy nhiên, tháng Ramadan sẽ kết thúc vào thứ 5 tới đây và vì vậy, đội bóng Bắc Phi sẽ có 4 ngày để bồi bổ trước khi chạm trán tuyển Anh.

Sự trở lại của Khazri

Kể từ khi Youssef Msakni phải rời khỏi đội tuyển hồi tháng 3 vì một chấn thương đầu gối, tầm quan trọng của Wahbi Kharzi đã xuất hiện trở lại. Được đánh giá là trái tim của hàng tiền vệ và thi đấu sáng tạo, cầu thủ hiện đang chơi cho Rennes theo dạng cho mượn từ Sunderland này đã và đang thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình cho mọi người thấy.

 - Bóng Đá

 Khazri có thể mang lại nhiều bất ngờ cho Tunisia.

Sau trận đấu hôm thứ bảy, tiền vệ này đã đáp lời tờ Sportsmail về tình trạng hiện tại của mình: "Tôi vẫn ổn đấy thôi!". Trong khi đó, người đồng đội của anh - cầu thủ của Leicester Yohan Benalouane thì hết lời tán dương anh như sau: "Khazri là nền tảng của cả đội, cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp. Kharzi đã sẵn sàng để lên đường. Hôm nay thật sự cả đội đã thi đấu rất tốt nhưng nếu có cậu ấy, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều."

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 01:12 12/06/2018