Đêm nay Cristiano Ronaldo sẽ trở lại thi đấu tại La Liga sau khi thực hiện xong án phạt treo giò 5 trận do đẩy trọng tài De Burgos Bengoetxea ở lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Sự hiện diện của Ronaldo dĩ nhiên được người hâm mộ Real Madrid hết sức mong đợi. Đấy không chỉ vì Ronaldo là chân sút hàng đầu của đội bóng mà còn bởi anh luôn đảm bảo nhiều bàn thắng mỗi khi chơi những trận đầu tiên trong mùa giải.
Cho đến thời điểm này, Ronaldo đã phản ứng bằng hiệu quả tuyệt vời trong thời gian xuất hiện trên sân với 3 bàn thắng qua 3 trận đấu, ngoại trừ 5 trận vắng mặt do treo giò.
Một chi tiết đáng chú ý là, kể từ khi đến Real Madrid, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có trung bình 6,9 bàn trong 8 trận đầu tiên của mùa giải.
Thành tích tốt nhất của CR7 là mùa giải 2015/16, trong đó anh ghi được 10 bàn thắng, gồm cú repoker (5 bàn) và lưới Espanyol ở vòng 2.
Trong chiến dịch đầu tiên của mình (2009/10), Ronaldo có 9 bàn thắng, 8 bàn trong mùa 2011/12 và 2014/15. Mùa trước, CR7 chỉ thu thập được 2 bàn nhưng cuối cùng đã ghi 10 bàn ở vòng knock-out Champions League (5 trước Neuer, 2 trước Oblak và 3 trước Buffon).
Đối với La Liga, Ronaldo đã không thể chơi 4 vòng đầu tiên. Trong 8 mùa giải trước đó, anh đạt trung bình 3,1 bàn trong quãng thời gian này.
Ronaldo đạt được đỉnh cao của mình vào mùa giải 2009/10 mà khi ấy ghi 5 bàn trong 4 trận đầu tiên tại La Liga (kết thúc với 26 bàn), con số được lặp lại trong mùa 2014/15 (kết thúc với 48 bàn) và 2015/16 (35 bàn).