MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Cờ trắng tràn ngập Camp Nou, cuộc "đảo chính" sắp xuất hiện

    18:22 Chủ nhật 08/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Làn sóng phản đối chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu ngày một lớn dần.

    Nhiều tuần đã trôi qua kể từ sau vụ lùm xùm nội bộ Barcelona, song có vẻ sự căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Được biết, chủ tịch Josep Maria Bartomeu chính là nguyên nhân khiến làn sóng phản đối ban điều hành câu lạc bộ ngày một lớn dần.

    Cụ thể, Bartomeu bị phát hiện thuê một công ty PR đánh bóng tên tuổi bản thân đồng thời bôi nhọ hình ảnh những nhân tố từng làm nên thời kỳ hoàng kim cho Barca như Pep Guardiola, Xavi Hernandez, Gerard Pique và Lionel Messi để giúp ông có thể tái đắc cử vị trí chủ tịch trong năm tới.

    Âm mưu xấu xa của Bartomeu khiến phần lớn NHM Blaugrana trở nên căm phẫn, họ lập tức yêu cầu ông rời khỏi chiếc ghế quyền lực nhất CLB.

    Cờ trắng tràn ngập Camp Nou, cuộc

      NHM Barca tiếp tục yêu cầu Bartomeu từ chức.

    Theo thông tin từ AS, ở màn đụng độ giữa Barca và Real Sociedad vào rạng sáng nay,  Bartomeu tiếp tục trở thành mục tiêu công kích của các cổ động viên.

    Tại Camp Nou, rất nhiều Cules vẫy khăn tay trắng, đồng thời hô to khẩu hiệu Bartomeu từ chức. Mặc dù vị chủ tịch 57 tuổi tỏ vẻ khá chăm chú theo dõi trận đấu, song có lẽ ông cũng bị phân tâm bởi những lá cờ trắng ngay sát khu vực VIP.

    Hiện tại, một số ý kiến cho rằng, cuộc bầu cử chủ tịch mới nên được dời vào mùa hè này. Tuy nhiên, Bartomeu vẫn muốn chờ đến tháng 6 năm 2021 để xem xét tình hình một cách kỹ lưỡng hơn.

    Video Puyol ra sân cùng huyền thoại Barca:

    Trường Sơn | 17:52 08/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...