Mặc dù kết thúc mùa giải vừa qua cực kỳ thành công với cú đúp danh hiệu cao quý La Liga và UEFA Champions League, nhưng không thể phủ nhận rằng đã có những thời điểm HLV Zinedine Zidane phải chật vật với bài toán ở hàng phòng ngự khi mà trong tay chiến lược gia người Pháp không có những cầu thủ dự bị chất lượng cho các vị trí của Marcelo và Casemiro.
Cụ thể, ở vị trí hậu vệ trái, mùa trước Fabio Coentrao dính chấn thương hoặc liên tiếp gặp vấn đề về thể lực khiến thời gian mà anh góp mặt trên sân chỉ vỏn vẹn 297 phút sau 6 trận đấu. Do đó, Zidane không còn bất cứ một cầu thủ đóng thế nào với vị trí sở trường là hành lang cánh trái hàng thủ. Đôi lúc, chiến lược gia 46 tuổi buộc phải đưa Danilo hay Nacho vào sân để khỏa lấp khoảng trống Marcelo để lại mỗi khi ngôi sao người Brazil không thể ra sân.
Với Casemiro, sự vắng mặt của tiền vệ 25 tuổi cũng từng gây ra không ít rắc rối cho Zidane. Mỗi khi Casemiro không thể thi đấu, Toni Kroos luôn phải nỗ lực gấp đôi để gánh luôn nhiệm vụ của người đồng đội. Dẫu vậy, rõ ràng Kroos không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi bóng hay đánh chặn từ xa như Casemiro.
Tuy nhiên, tình trạng nói trên dường như sẽ không còn tiếp diễn kể từ mùa giải năm sau khi đội bóng Hoàng gia đã chính thức đưa về 2 ngôi sao trẻ lần lượt ở vị trí hậu vệ trái (vị trí của Marcelo) và tiền vệ phòng ngự (vị trí của Casemiro) là Theo Hernandez và Marcos Llorente.
Mùa trước, Theo Hernandez đã để lại ấn tượng mạnh trong khoảng thời gian thi đấu cho Alaves dưới dạng hợp đồng cho mượn. Bản hợp đồng 26 triệu euro đã chơi 38 trận (3200 phút) trên tất cả các mặt trận cùng Alaves và kết thúc mùa giải bằng một bàn thắng đẹp mắt trong trận chung kết cup nhà Vua trước Barcelona. Theo chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo mỗi khi Marcelo không thể góp mặt trên sân.
Điều tương tự cũng dành cho Marcos LLorente, ngôi sao trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ của Real Madrid. Llorente đã từng có khoảng thời gian làm việc cùng HLV Zidane trong quá khứ và để lại ấn tượng cũng sau khoảng thời gian thi đấu tại Alaves bên cạnh Theo Hernandez. LLorente sẽ góp phần tạo ra sức mạnh chiều sâu cho đội hình được dẫn dắt bởi vị chiến lược gia xuất sắc nhất mùa giải trước cũng như tạo ra sự cân bằng cho khu vực trung tuyến.
Thành công của Real ở mùa giải năm ngoái mang đậm dấu ấn chiến lược của Zidane mà đặc biệt là 2 đội hình chất lượng ngang nhau luân phiên được sử dụng. Đội hình gồm những Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Kroos hay Karim Benzema được ưu tiên sử dụng trong những trận đấu quan trọng trong khi ‘đội B’ lĩnh xướng bởi Marco Asensio cùng Alvavro Morata và James Rodriguez cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do đó, 2 sự bổ sung mang tên Theo Hernandez và Marcos Llorente sẽ biến Real Madrid trở thành đội bóng hoàn hảo hơn so với chính họ ở mùa giải vừa qua.