MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Có phải kỷ nguyên Hamsik tại Napoli đã đến hồi sụp đổ?

    00:03 Thứ bảy 22/09/2018

    BongDa.com.vn Mới đây tờ Gazzetta dello Sport đã tiết lộ rằng những đóng góp của Marek Hamsik cho Napoli đang ngày càng giảm trong hai mùa giải gần đây.

    Như đã biết, Hamsik thực sự không chỉ là huyền thoại ở cấp độ ĐTQG với những người dân quê hương mình, mà anh còn là một cầu thủ vĩ đại với các cổ động viên Napoli. Trong quãng thời gian 11 năm kéo dài từ mùa bóng 2007 đến nay, cầu thủ người Slovakia vẫn luôn là đầu tàu dẫn dắt Gli Azzurri vượt qua mọi sóng gió. Qua 503 trận đấu trên mọi đấu trường, anh đã ghi cho mình tổng cộng 120 bàn thắng - con số phải nói là rất ấn tượng với một cầu thủ không phải là tiền đạo, hơn nữa còn thi đấu ở một môi trường bóng đá nổi tiếng với nghệ thuật phòng ngự như Italia. 

    Có phải kỷ nguyên Hamsik tại Napoli đã đến hồi sụp đổ? - Bóng Đá

    Tầm ảnh hưởng của Hamsik đã giảm đi trông thấy trong hai mùa giải gần đây.

    Thế nhưng trong hai mùa giải gần nhất, những đóng góp của Hamsik đã giảm đi rất nhiều. Mùa 2016-17, anh có 15 pha lập công. Và con số này chỉ còn 7 ở mùa bóng vừa qua. Theo tờ Gazzetta, với việc tầm ảnh hưởng của cầu thủ mang áo số 17 bị co hẹp đi trông thấy, HLV Carlo Ancelotti buộc lòng phải để Napoli thi đấu với sơ đồ 4-4-2.

    Và mặc cho đã cố gắng rất nhiều, thế nhưng có vẻ như tương lai của tiền vệ sinh năm 1987 tại Naples là không mấy sáng sủa, nhất là khi có thông tin cho rằng cựu thuyền trưởng Real muốn Hamsik thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự vốn trái với sở trường của ngôi sao này. 

    Có lẽ, đã đến lúc anh nên tìm một bến đỗ mới cho sự nghiệp chuẩn bị sang sườn dốc bên kia của mình. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 23:40 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...