MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Có Messi, Pep mới lại là thiên tài

    14:39 Thứ tư 18/01/2017 | 2

    Man City đang đi những bước... thụt lùi và Pep Guardiola bị nghi ngờ về đẳng cấp thực sự. Bây giờ, cả HLV 45 tuổi buộc lòng phải thực hiện canh bạc cuối mang tên Lionel Messi.

    “Bóng đá phụ thuộc vào cách bạn tấn công, sự hiệu quả mà bạn tạo ra. Nếu làm được, các cầu thủ phòng ngự sẽ chịu ít áp lực. Vì vậy, việc giữ sạch lưới được quyết định bởi những hoạt động ở phía trước”.

    Đó là cách mà Pep Guardiola đáp trả lại những chỉ trích về hàng thủ tồi tệ, được cho là nguyên nhân dẫn tới 5 thất bại và 26 bàn thua, nhiều nhất trong tốp 7 đội dẫn đầu. Nó giống như vài ngày trước, ông cực lực bảo vệ triết lý kiểm soát bóng với lập luận, “muốn kiểm soát trận đấu, phải cầm bóng nhiều”.

    Có Messi, có tất cả

    Tóm lược lại, quan điểm của Pep là: Phương pháp mà ông áp dụng với Man City không sai, chỉ là hàng công chưa đủ tốt để biến lợi thế giữ bóng thành cơ hội, sau đó tận dụng nó một cách triệt để.

     - Bóng Đá

    Pep đang nghĩ về giải pháp Messi cho các khó khăn ở Man City.

    Nghe thật vô lý với một đội bóng đã bỏ ra 78 triệu bảng hồi mùa hè để tăng cường chất lượng tuyến đầu, và 4 cái tên chơi cao nhất ở trận gặp Everton có tổng trị giá 166 triệu bảng. Sau khi đã có Sergio Aguero, David Silva, Raheem Sterling, De Bruyne, cộng thêm Nolito, Leroy Sane, Jesus Navas, Gabriel Jesus (tổng 259 triệu bảng) và Kelechi Iheanacho, liệu Pep còn muốn thêm ai?

    Nếu chưa nghĩ ra, hãy xem gợi ý: đó là cầu thủ mà ông ca ngợi “hay nhất mọi thời đại và có thể so sánh với Pele”. Phải, chính là Lionel Messi. Chỉ cần có siêu sao người Argentina, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

    Theo lời kình địch của Pep, Jose Mourinho, thì “một đội bóng sẽ trở nên rất khác nếu có Messi. Với cậu ta, Man City, Arsenal hay Chelsea, MU đều có thể vô địch Champions League”. Ông ta cũng cho rằng, Thành công của Barca được tạo ra bởi Messi, không phải Pep. Không có Pep, với Rijkaard hay Luis Enrique, cậu ta cũng đưa Barca tới vinh quang”.

     - Bóng Đá

    Messi úp mở khả năng rời Barca và đó là cơ hội cho Pep.

    Bằng tài năng xuất chúng của mình, Messi sẽ biến phong cách kiểm soát bóng thành thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất. Anh ta vừa là nhạc trưởng, vừa là sát thủ để nâng tầm những người xung quanh và cả đội bóng.

    Pep cần Messi, nhưng Messi cũng cần Pep

    Pep có thể đưa Messi ra khỏi Nou Camp? Câu trả lời là có. Cầu thủ 29 tuổi đã úp mở về khả năng rời Barca và cuộc đàm phán gia hạn vẫn liên tục bì trì hoãn. Mặc dù Chủ tịch Bartomeu vẫn hết sức tự tin còn Luis Suarez, Neymar - sau khi ký hợp đồng mới - cố gắng thúc giục, Messi vẫn im lặng.

    Đó là thời điểm thích hợp để Man City trục lợi, bằng lời đề nghị lên tới 100 triệu bảng kèm mức lương lớn hơn nhiều so với hiện tại (18,8 triệu/năm). Họ là một trong số rất ít các đội bóng ở châu Âu có đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi thương vụ. Thực tế trên thế giới, chỉ có các đội bóng Trung Quốc mới có thể làm điều tương tự.

     - Bóng Đá

    Messi trải qua những mùa giải thăng hoa nhất dưới thời Pep Guardiola.

    Tuy nhiên, tiền bạc không phải vấn đề được Messi ưu tiên. Anh vẫn muốn chiến đấu, gặt hái vinh quang và cạnh tranh với Ronaldo một lần nữa. Vì vậy, Man City là điểm đến lý tưởng, nhất là khi ở đó có sự hiện diện của Guardiola.

    Pep cần Messi, nhưng Messi cũng cần Pep, người có mối quan hệ gắn bó và luôn biết làm thế nào để anh phát huy tốt nhất các phẩm chất xuất sắc. Trong quá khứ, HLV người Tây Ban Nha đã có phát kiến tuyệt vời, sử dụng La Pulga ở vai trò “số 9 ảo”. Anh tỏa sáng rực rỡ ở mùa 2011/12 với 73 bàn sau 60 trận (nhiều hơn 13 so với Ronaldo).

    Có Messi, Man City sẽ trở thành cỗ máy tấn công hủy diệt. Và Pep, ông sẽ lại là một thiên tài như cả thế giới từng ngợi ca.

    4 mùa dưới thời Guardiola, Messi chơi 219 trận, ghi 211 bàn, trung bình 0,96 bàn mỗi trận. 4 mùa trở lại đây, Messi cũng đạt hiệu suất tương tự sau khi ra sân 207 trận, ghi 200 bàn. Tuy nhiên, số danh hiệu giảm từ 14 xuống còn 10 và chỉ 1 lần đoạt Quả bóng vàng, trong khi giành tới 4 lần khi cộng tác cùng Pep.

    Thanh Đình | 12:18 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...